36% gia đình ở Seoul chi 810 USD/tháng tiền học thêm

16/10/2012 03:00 GMT+7

Trong số 261 hộ ở thủ đô Seoul được hỏi gần đây, 36,6% trả lời rằng họ chi 910.000 won (810 USD) mỗi tháng cho việc học thêm của con; bên cạnh đó 11,6% chi 410.000-500.000 won và 9,9% chi 510.000-600.000 won. “Khoản chi như thế sẽ là gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình, khi thu nhập hằng tháng của một hộ ở Seoul khoảng 4 triệu won”, báo Korea Times dẫn lời một quan chức Hàn Quốc.

Tiếng Anh và toán là 2 môn chính mà các hộ gia đình muốn con họ được kèm nhiều nhất, với số tiền chi trung bình hằng tháng cho 2 môn này trong năm 2011 lần lượt là 81.000 won và 70.000 won.

Minh Trung

>> Sinh viên cũng đi học thêm
>> Có nghề vẫn học thêm nghề
>> Vẫn xảy ra tình trạng dạy - học thêm trái quy định
>> Mỹ: Nghỉ làm để học thêm
>> Cho bài tập nâng cao để... học thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.