Tổng thống Mauritania bị quân đội bắn nhầm?

14/10/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mauritania, ông Mohamed Ould Abdel Aziz đã bị bắn vào ngày 13.10 nhưng chỉ bị thương nhẹ sau khi một đơn vị quân đội “vô tình” bắn vào chiếc xe chở tổng thống.

(TNO) Tổng thống Mauritania, ông Mohamed Ould Abdel Aziz đã bị bắn vào ngày 13.10, nhưng chỉ bị thương nhẹ, sau khi một đơn vị quân đội “vô tình” bắn vào chiếc xe chở tổng thống.

Ông Abdel Aziz hiện điều trị tại một bệnh viện quân y ở thủ đô Nouakchott và bệnh viện này đang được tăng cường an ninh nghiêm ngặt, AFP dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Hamdi Ould Mahjoub.

“Đây chỉ là một vụ bắn nhầm khi chiếc xe chở ngài thổng tống về thủ đô Nouakchott. Đơn vị quân đội này không nhận ra đây là xe chở tổng thống”, ông Mahjoub phát biểu trên truyền hình quốc gia Mauritania, một quốc gia Tây Phi.

Ông Mahjoub nhấn mạnh: “Người dân yên tâm rằng tổng thống chỉ bị thương nhẹ và vẫn đi lại bình thường tại bệnh viện”.

Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz - Ảnh: AFP
Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz - Ảnh: AFP

Trước đó, một nguồn tin an ninh khác cho AFP biết, một người lái xe máy đã bắn trúng vào tay tổng thống Abdel Aziz khi ông này đang trên xe hơi đi ra khỏi thủ đô Nouakchott.

Theo AFP, phe đối lập từ lâu muốn thành lập một chính phủ chuyển tiếp để lật đổ ông Abdel Azi.

Ông Abdel Aziz nhậm chức tổng thống hồi năm 2006 sau một cuộc đảo chính và sẽ mãn nhiệm kỳ vào năm 2014.

Phúc Duy

>> Bắt được tên không tặc cướp máy bay Mauritania
>> Công bố ảnh vụ đánh bom ám sát Tổng thống Hàn Quốc năm 1983
>> Một phóng viên kỳ cựu ở Campuchia bị ám sát
>> Hoàn tất điều tra vụ ám sát ông Putin
>> Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát
>> m mưu ám sát Tổng thống Mỹ, lãnh án 15 năm tù  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.