Nổ súng trấn áp tại lò mổ lậu

14/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 13.10, tại H.Bình Chánh (TP.HCM), Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh cùng UBND xã Vĩnh Lộc A phát hiện ông Trần Văn Thuấn đang tổ chức giết mổ lậu heo tại địa chỉ E10/4H7 tổ 10, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A.

Tại hiện trường có 2 con heo đã giết mổ, 3 con heo sống đang chờ giết mổ, đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Khi bị bắt quả tang giết mổ lậu, gia đình ông Thuấn liên tục chống đối, hăm dọa, chửi bới, bất hợp tác với đoàn kiểm tra; thậm chí cầm tuýp sắt đe dọa đánh các cán bộ. Trước tình huống này, ông Võ Thành Hưng, cán bộ Cảnh sát kinh tế thuộc đoàn kiểm tra liên ngành đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp, cảnh cáo. Sau đó, dù Công an xã Vĩnh Lộc A tới hỗ trợ, nhưng ông Thuấn vẫn tiếp tục chửi bới và hăm dọa sẽ giết ông Võ Nguyên Thông, Phó trưởng trạm Thú y Bình Chánh.

Nổ súng trấn áp tại lò mổ lậu
Người nhà ông Trần Văn Thuấn cầm dao - Ảnh: Trạm thú y H.Bình Chánh cung cấp

Ngày 8.10, cũng tại địa điểm này, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh cũng đã phát hiện, xử lý ông Thuấn về hành vi tổ chức giết mổ lậu với tang vật 2 con heo đã giết mổ và 6 con heo sống có triệu chứng bệnh lở mồm long móng.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.