Bàn giao tàu cá cho ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

14/10/2012 03:05 GMT+7

Sáng 13.10, tại bến cá xã Tịnh Kỳ (H.Sơn Tịnh), Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã bàn giao và hạ thủy tàu đánh cá xa bờ cho gia đình ngư dân Lê Vinh, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Tàu dài 16 m, rộng 4,2 m, cao 2,1 m, công suất 265 CV, với tổng kinh phí 1 tỉ đồng.

Trong đó, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh ủng hộ và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 607 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cho vay 220 triệu đồng trong thời hạn 3 năm với lãi suất ưu đãi 5%/năm. Trước đó, ngày 3.3, tàu cá QNg-66101 TS của ngư dân Lê Vinh trong lúc hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã bị phía Trung Quốc bắt giữ trái phép, sau đó đưa tàu và ngư dân về đảo Phú Lâm giam giữ, đòi tiền chuộc 70.000 nhân dân tệ, nhưng gia đình ông Vinh kiên quyết không đưa tiền. Nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng nên sau 49 ngày giam giữ, phía Trung Quốc thả ngư dân về nhà nhưng không trả tàu và trang thiết bị tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.