Thái Lan nhập xe thiết giáp từ Ukraine

13/10/2012 20:23 GMT+7

(TNO) Hãng tin TNA của Thái Lan ngày 13.10 đưa tin nước này đã mua xe thiết giáp từ Ukraine, vốn sẽ được chuyển giao theo nhiều giai đoạn đến năm 2016.

(TNO) Hãng tin TNA của Thái Lan ngày 13.10 đưa tin nước này đã mua xe thiết giáp từ Ukraine, vốn sẽ được chuyển giao theo nhiều giai đoạn đến năm 2016.

Tướng Prayuth Chan O-cha, tư lệnh Lục quân Thái Lan, cho biết giai đoạn đầu bao gồm 96 chiếc BTR-3E1 đã được giao và hơn 50 chiếc trong số này đã được đưa vào sử dụng.

Ông Prayuth tiết lộ thông tin trên với báo giới khi đang chủ trì một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 38 năm thành lập Sư đoàn Bộ binh số 2 (Vệ binh Quốc vương) của Quân đội Hoàng gia Thái Lan tại Trại Prom Yothee ở tỉnh Pachiburi, miền đông Thái Lan, hôm 12.10.

Tướng Prayuth xác nhận 121 chiếc BTR-3E1 khác nhập từ Ukraine sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Ông này cũng cho biết một đội xe thiết giáp Oplot khác cũng từ Ukraine đang trong giai đoạn thương lượng và dự kiến sẽ về Thái Lan “theo từng giai đoạn một, đến năm 2016”.

Trùng Quang

>> Điều xe thiết giáp chuẩn bị chống bão
>> Ukraine cung cấp xe thiết giáp cho Thái Lan
>> Nga - Pháp hợp tác chế tạo xe thiết giáp
>> Xe thiết giáp bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.