Khởi động dự án giải quyết vật liệu chưa nổ tại Quảng Nam

13/10/2012 05:10 GMT+7

Ngày 12.10, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi động dự án di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ (UXO) do chính phủ Mỹ tài trợ. Nhóm Tư vấn bom mìn (MAG) - đối tác của chính phủ Mỹ sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá hơn 1,6 triệu USD trong các hoạt động di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình.

 Tại lễ khởi động dự án, MAG đã tiến hành hủy nổ một số bom, mìn
Tại lễ khởi động dự án, MAG đã tiến hành hủy nổ một số bom, mìn

Trong năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tài trợ trên 4 triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ để tiến hành các chương trình hỗ trợ liên quan đến rà phá bom mìn.

Theo bà Portia Stratton, Giám đốc MAG Việt Nam, sau hơn 13 năm hoạt động tại Việt Nam, MAG đã rà hơn 7,7 triệu m2 đất, xử lý hơn 185.000 các loại bom đạn.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.