Đã tìm được thi thể bốn nạn nhân bị lũ cuốn

13/10/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Ngày 13.10, theo Trực ban tác chiến Ban chỉ huy Quân sự H.Nam Trà My , sau nhiều ngày huy động lực lượng cứu hộ hơn 100 người tìm kiếm dọc 15 km sông Tranh không thành, khoảng 18 giờ ngày 12.10, người dân bỗng thấy ba thi thể nổi lên trên mặt nước ngay sát chân cầu mới sông Tranh (xã Trà Dơn, H.Nam Trà My).

>> Tìm bạn bị nước cuốn mất tích

Đó là thi thể anh Lê Công Khanh (33 tuổi, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam), ông Lê Văn Toán (62 tuổi) và anh Lưu Văn Yên (30 tuổi, con rể ông Toán, cùng trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam).

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 6.10, trong lúc vượt sông ở thôn 1, Trà Mai, anh Đoàn Phước Huệ (30 tuổi, trú H.Phú Ninh, Quảng Nam) đã bị lũ cuốn trôi.

Đến trưa 9.10, anh Khanh bơi qua sông tìm anh Huệ (cả hai cùng làm cho Công ty TNHH Thanh Quảng Trà) cũng cùng chung số phận.

 lũ cuốn
Chỉ trong 4 ngày, lũ sông Tranh đã cuốn mất tích 5 người
tại H.Nam Trà My, Bắc Trà My - Ảnh: Nguyễn Tú

Chiều cùng ngày, hai trong số ba phu vàng là ông Toán và anh Yên qua khúc sông gần đó cũng bị lũ cuốn.

Vị trí tìm được thi thể các nạn nhân cách địa điểm mất tích khoảng 1 km về phía hạ nguồn sông Tranh.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Huệ.

* Trưa 12.10, cũng trên sông Tranh đoạn qua thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My, người dân cũng đã tìm thấy thi thể anh Trương Đăng Khôi (46 tuổi, trú thôn 6, xã Trà Giang, H.Bắc Trà My), người bị lũ sông Tranh cuốn trôi hôm 8.10.

Như vậy chỉ từ ngày 6.10 đến 9.10, trên sông Tranh đoạn qua H.Nam Trà My và H.Bắc Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra bốn vụ lũ cuốn, khiến 5 người mất tích.

Nguyễn Tú

>> Liều mạng vượt qua các điểm sạt lở
>> Một người bị lũ cuốn mất tích
>> Đào vàng bất chấp nguy hiểm
>> Lũ sông Cứu Long đạt đỉnh cao nhất trong năm
>> Bão lũ gây thiệt hại gần 35 tỉ đồng
>> Hai người chết và mất tích do bão lũ
>> Gân 600 nhà dân bị ngập, hư hại
>> Lập đường dây nóng cung cấp thông tin lụt bão
>> Miền Trung - Tây Nguyên: Lũ các sông đạt đỉnh
>> Bão qua, lũ tới
>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm
>> Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão
>> Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7
>> 167.000 ngư dân được hướng dẫn tránh bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.