Ngư dân cứu sống 2 người Trung Quốc

13/10/2012 03:00 GMT+7

Khoảng 8 giờ ngày 11.10, ông Nguyễn Văn Năng (trú thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) cho tàu di chuyển đến khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 73 hải lý về hướng tây nam đã phát hiện một người trôi dạt trên biển. Ông Năng cho tàu tiếp cận vớt lên, nhưng người này đã tử vong, liền đưa vào âu cảng báo cáo Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng).

Cùng thời điểm trên, anh Hồ Văn Lạng (cũng ở Gio Linh, Quảng Trị) vớt được 2 người Trung Quốc trôi dạt trên biển ở khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ 72 hải lý về hướng tây nam. Anh Lạng đã bàn giao 2 người cho Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ để sơ cứu, bố trí nơi ăn nghỉ. Theo 2 nạn nhân, họ làm nghề đánh cá trên tàu Quế Bắc Ngư 22018, cùng 6 người khác. Khoảng 3 giờ sáng 11.10, tàu đang neo thì bị một tàu vận tải không rõ số hiệu đâm vào sau lái, chìm tại chỗ. 2 người thức trông tàu kịp ôm phao nhảy khỏi tàu, còn những người khác mất tích. Khi nhận dạng thi thể mà ông Năng mới đưa lên, 2 người xác nhận đó là đầu bếp của tàu.

Thiên Bình

>> Khen thưởng ngư dân cứu sống 10 thủy thủ nước ngoài bị nạn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.