Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

12/10/2012 03:25 GMT+7

Sáng 11.10, khoảng 300 công nhân (CN) thuộc bộ phận tạo hình, Công ty TNHH Thuận Hưng (chuyên chế biến, xuất khẩu thủy sản TP.Cần Thơ) ngừng việc tập thể, tập trung trước trụ sở công ty đòi quyền lợi.

Nhiều CN cho biết, hợp đồng làm việc có ghi rõ mức lương mỗi tháng hơn 1,9 triệu đồng, nhưng gần đây công ty chỉ trả mỗi tháng vài trăm ngàn đồng; các khoản trợ cấp cũng đều bị cắt; trong đó có nhiều CN làm việc ăn theo sản phẩm, nhưng hằng tháng công ty không công khai cho biết số lượng sản phẩm từng người làm được và cũng không cho xem bảng lương...

Công nhân ngừng việc 
Đại diện Công ty TNHH Thuận Hưng giải thích với công nhân

Ông Trần Văn Thái, Phó giám đốc Công ty TNHH Thuận Hưng, cho biết hằng tháng công ty đều trả lương đầy đủ, không nợ lương CN. Những CN chỉ lãnh vài trăm ngàn mỗi tháng là do không đạt năng suất. Cũng theo ông Thái, trước đây, nguồn nguyên liệu của công ty dồi dào, CN làm việc năng suất cao được công ty trợ cấp 10-15% lương. Gần đây do nguồn nguyên liệu khan hiếm nên việc trợ lương cho CN tạm dừng lại. “Đây là giai đoạn khó khăn của công ty, chúng tôi mong CN chia sẻ để cùng nhau vượt qua”.

Đến trưa 11.10, hàng trăm CN vẫn tiếp tục ngừng việc. Lãnh đạo Công ty TNHH Thuận Hưng đã cử cán bộ đến bàn thảo trực tiếp với CN về những bức xúc của họ. Theo đó, nếu CN nào còn thiết tha với công ty thì thứ hai tuần sau trở lại làm việc, còn không thì liên hệ với bộ phận văn phòng để làm các thủ tục nghỉ việc theo quy định…

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.