Côn đồ đập phá nhà, đe dọa người dân

12/10/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ sáng nay 12.10, một nhóm người gồm 4 phụ nữ và 1 thanh niên đã dùng đá ném vào nhà, đập phá cây cảnh… của gia đình ông Võ Văn Hường (79 tuổi), ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Đến khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường thì nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của gia đình ông Hường và các nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Ông Hường cho biết gia đình ông bị đe dọa từ chiều tối 10.10 đến nay. Những đối tượng này đập phá nhà, yêu cầu bồi thường thiệt hại vì cho rằng gia đình ông gây ra vụ cháy 7 căn nhà tại thôn Phú Mỹ 1 vào ngày 2.1.2010.


Công an huyện Tuy Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc


Cây cảnh nhà ông Hường bị đập phá

Trước đó, theo kết luận của Công an huyện Tuy Phước, đám cháy này có khả năng do than từ lò nướng bánh tráng trên nền nhà của chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, con dâu ông Hường) thuê để buôn bán. Vụ cháy làm thiệt hại gần 789 triệu đồng tiền mặt, 61 chỉ vàng 24K, 21 chỉ vàng 10K.

Tháng 8.2011, TAND huyện Tuy Phước tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 1 năm tù về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” và buộc phải bồi thường thiệt hại cho 7 gia đình bị nạn.

Tuy nhiên, ngày 23.2.2012, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã hủy bản án nói trên, trả hồ sơ vụ án lại cho Viện KSND huyện Tuy Phước điều tra lại vì “việc điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, không đầy đủ”.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Côn đồ đại náo quán ăn, 3 người bị thương
>> Côn đồ dùng ná bắn công an
>> Bắt tên côn đồ tưới xăng đòi đốt quán bar
>> Côn đồ tấn công nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.