Pháp sắp cấm Bisphenol A

12/10/2012 03:15 GMT+7

Sau Hạ viện, Thượng viện Pháp vừa thông qua luật cấm sử dụng chất Bisphenol A (BPA) để sản xuất vật dụng chứa thực phẩm kể từ ngày 1.7.2015, theo tờ Le Figaro .

Riêng những sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi sẽ bị cấm sử dụng chất này từ đầu năm sau. Hợp chất BPA có mặt trong nhiều sản phẩm thông dụng hiện nay: bao bì thực phẩm (đồ hộp, chai đựng nước…), bình sữa trẻ em, kính sát tròng, dụng cụ thể thao…

Hàng loạt nghiên cứu trên động vật những năm qua cho thấy BPA dù ở liều lượng cực thấp vẫn gây rối loạn hệ nội tiết, rối loạn chức năng sinh sản, thậm chí vô sinh, u nang buồng trứng, dị tật tuyến vú, rối loạn hành vi… Các nhà khoa học cho rằng BPA cũng có thể gây ảnh hưởng tương tự lên người, đặc biệt là thai phụ và trẻ em. Các hiệp hội ngành nhựa và hóa chất Pháp đang cho rằng thời hạn do Thượng viện Pháp phê chuẩn quá ngắn để có thể tìm ra chất thay thế BPA.

Lan Chi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.