Xe đạp soán ngôi xe hơi tại Ý

10/10/2012 03:00 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2, người Ý mua xe đạp nhiều hơn xe hơi. Tờ Repubblica dẫn số liệu do chính quyền vừa công bố cho thấy trong năm 2011, có 1,748 triệu xe hơi được đăng ký, trong khi có đến 1,75 triệu xe đạp được bán ra ở xứ sở của Lamborghini, Ferrari hay Maserati. Nguyên nhân chính là khủng hoảng kinh tế khiến dân Ý chọn giải pháp gò lưng đạp xe hơn là đổ xăng với giá 2 euro (khoảng 54.000 đồng)/lít.

Bên cạnh đó, di chuyển bằng xe đạp cũng đang là phong trào thời thượng với nhiều điểm lợi như bảo vệ môi trường, tốt cho sức khỏe… Ngoài lượng xe đạp khổng lồ được bán ra trong năm 2011 còn phải kể thêm khoảng 200.000 chiếc xe cũ được tân trang, sơn phết lại. Tình hình của năm 2012 xem ra vẫn không mấy khả quan. Tháng 9 vừa qua, số lượng xe hơi bán ra tại Ý giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lan Chi

>> Khai trương Văn phòng Đại diện Kinh tế - Thương mại VN tại Ý
>> CEO Facebook không "boa" cho phục vụ bàn tại Ý
>> Động đất tại Ý: Thoát chết sau 12 giờ bị chôn vùi
>> Động đất dồn dập tại Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.