Trên 600 hài cốt liệt sĩ “ở nhờ” nhà quản trang

08/10/2012 03:05 GMT+7

Qua cửa kính nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn (Cà Mau), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến 689 hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp ở đây gần 2 năm qua.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông Phan Văn Thành, quản trang, cũng lo lắng: “Công trình thi công quá chậm, thân nhân liệt sĩ rất bức xúc. Ngày khởi công mừng bao nhiêu, giờ tôi lo bấy nhiêu. Mấy ngày nay mưa nhiều, sợ nước tràn vào nơi để hài cốt, vợ tôi quét nước sưng cả tay”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 1.1.2011, dự án mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn được khởi công. Công trình có tổng diện tích trên 19.000 m2, được chia làm 3 gói thầu: san lấp mặt bằng, khu mộ và công trình phụ, với tổng kinh phí hơn 30,5 tỉ đồng; được Bộ LĐ-TB-XH phê duyệt, giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cam kết công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012. Trước đó, các ban ngành, địa phương đã tổ chức bốc mộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Toàn bộ 689 ngôi mộ liệt sĩ được bốc, còn lại gần 90 ngôi mộ khác chủ đầu tư thông báo cho thân nhân tự bốc đem về chôn cất.

Đến nay, sau gần 2 năm thi công, công trình vẫn chưa xong phần nền. Chưa hết, ngày 7.9 vừa qua, hơn 80 m tường rào nghĩa trang này bị sập khi vừa thi công xong.

Trên 600 hài cốt liệt sĩ “ở nhờ” nhà quản trang
Một đoạn hàng rào công trình bị sập khi vừa thi công xong - Ảnh: Gia Bách

Khó hoàn thành đúng tiến độ

Dự án mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn, giai đoạn 2 của gói thầu do liên doanh Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Nam và Công ty TNHH xây dựng Quang Tiền thi công. Tiến độ công trình bị chậm trễ do Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Nam Lê Thanh Phương đã bị bắt vì tội vu khống nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau cùng thuộc cấp nhận hối lộ liên quan đến công trình trên.

Ngày 5.10, ông Võ Hoàng Hiệp, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, nói: “Chúng tôi đang cố gắng hối thúc nhà thầu thi công đến Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành, để đưa hài cốt liệt sĩ trở lại nghĩa trang. Hài cốt được lưu giữ cẩn thận, nên thân nhân an tâm, không phải lo sợ chuyện mối xâm nhập vào khu lưu giữ hài cốt”. Tuy nhiên, ông Hiệp cũng nhìn nhận nhà thầu năng lực rất yếu. Nay muốn cắt hợp đồng nhưng nhà thầu đã ứng vốn quá nhiều, nếu cắt cũng khó thu hồi vốn lại. “Nhưng nếu thời gian tới họ thi công chậm không khắc phục được thì chúng tôi cắt hợp đồng”, ông Hiệp nói.

Trong khi đó, trao đổi với PV, một kỹ sư xây dựng thuộc công ty tư vấn thiết kế ở TP.Cà Mau, khẳng định: “Nhanh lắm, công trình cũng phải mất từ 6-8 tháng mới có thể hoàn thành”, vì hiện vẫn chưa xong phần nền, nhiều hạng mục phải làm lại từ đầu, chưa kể còn bổ sung thiết kế nhiều hạng mục khác...

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.