Doanh số xe hơi Nhật giảm mạnh tại Trung Quốc

08/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 7.10, tờ The Japan Times đưa tin các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản bị sụt giảm doanh số nghiêm trọng tại thị trường Trung Quốc trong tháng 9 vì căng thẳng xung quanh tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo đó, doanh số của Tập đoàn Fuji, nhà sản xuất xe Subaru, chỉ còn 1.857 chiếc, giảm 50% so với tháng 8 và 64,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo trên dẫn lời một quan chức của Fuji cho biết: “Chúng tôi không thể tiến hành các hoạt động tiếp thị tại Trung Quốc vì biểu tình chống Nhật dâng cao”. Tương tự, doanh số của hãng xe Nhật Mitsubishi cũng giảm 62,9% chỉ còn 2.340 chiếc trong tháng 9. Hãng Mazda sụt 34,6% doanh số, còn 13.258 chiếc. Toyota giảm 50% vào tháng 9 so với mức 75.000 chiếc mà hãng này bán được trong tháng 8. Vì thế, theo AFP, Toyota lo ngại số lượng tiêu thụ của họ trong tháng 10 cũng sẽ chỉ đạt 50% kế hoạch đề ra trước đó. Hồi năm ngoái, Toyota từng bán 800.000 chiếc xe tại Trung Quốc. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu, hãng này bắt buộc phải thu gọn hoạt động ở Trung Quốc, nơi họ có đến 9 cơ sở sản xuất lắp ráp cùng mạng lưới 860 đại lý.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định những gì đang diễn ra với các nhà sản xuất xe hơi Nhật sẽ khiến giới đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc e ngại, nhất là việc Trung Quốc đang tồn tại bất đồng với nhiều bên chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.