Điều tra vụ giết bò tót ở vườn quốc gia

09/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 8.10, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng H.Cát Tiên (Lâm Đồng) điều tra vụ một con bò tót tại khu vực thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2 (H.Cát Tiên, Lâm Đồng) bị sát hại.

Khởi tố 2 người bắn voọc

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.10, con bò tót này đi kiếm ăn gần khu dân cư ở vùng đệm vườn quốc gia và bị kẻ xấu giết. Nhận được tin báo, kiểm lâm vườn nhanh chóng đến hiện trường nhưng tang vật đã bị tẩu tán, chỉ còn lại một ít nội tạng. Ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2 cho biết, vị trí bò bị giết chỉ cách nhà dân khoảng 400 m. Cơ quan chức năng H.Cát Tiên điều tra 2 người bán (tên Ph. và N.), thu giữ một chiếc đầu bò tót từ người mua ở xã Phước Cát 1…

Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) ngày 8.10 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Thuận Anh (27 tuổi), Huỳnh Văn Cu (47 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Tà Lài, H.Tân Phú) để điều tra hành vi "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm". Theo điều tra, ngày 15.9, Cu và Anh đã vào Vườn quốc gia Cát Tiên, dùng súng tự chế bắn chết con voọc nặng 2,7 kg để đem đi bán.

Gia Bình - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.