Bắt “trùm” bảo kê đường phố

08/10/2012 03:05 GMT+7

Chiều 7.10, đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng công an Q.Tân Bình (TP.HCM), xác nhận Công an quận đã bắt giam Đỗ Mạnh Hóa (52 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú P.4, Q.Tân Bình), để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người mua bán hàng rong dọc tuyến đường Phan Phúc Duyện, P.2, Q.Tân Bình (Thanh Niên đã phối hợp với Công an Q.Tân Bình triệt phá).

Liên quan đến vụ này, ngày 8.9, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình đã bắt quả tang Lê Khắc Công (28 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú P.9, Q.10, đàn em thân tín của Hóa) đang thu tiền “bảo kê” của bà P.T.L (50 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú P.4, Q.Tân Bình, bán chè). Tại cơ quan công an, Công thừa nhận hành vi phạm tội. Từ tài liệu, hình ảnh do Báo Thanh Niên cung cấp và nạn nhân tố cáo Hóa là người tổ chức thu tiền “bảo kê”, cơ quan CSĐT thu thập đầy đủ chứng cứ và đến cuối tháng 9.2012 ra quyết định bắt giam Hóa, nhưng hắn đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú. Sau nhiều ngày truy lùng, trinh sát Công an Q.Tân Bình mai phục bắt Hóa khi đang lẩn trốn tại quê nhà, sau đó di lý vào TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Bắt “trùm” bảo kê đường phố
Hóa xuất hiện tại nơi thu tiền để chỉ đạo giải quyết một người bán hàng rong đến đây bán

>> Lật lại hồ sơ băng bảo kê đường phố
>> Vụ Công khai bảo kê trên đường phố: Người tố cáo bị đe dọa
>> Công khai bảo kê trên đường phố - Kỳ 2: Khởi tố, bắt tạm giam kẻ thu tiền
>> Công khai bảo kê trên đường phố

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.