Khó nhai làm tăng rủi ro gặp bệnh mất trí nhớ

07/10/2012 14:28 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Thụy Điển tiết lộ khả năng nhai của một người có thể xác định khả năng tinh thần của người đó, theo ANI.

Người già có nhiều khả năng gặp nguy cơ suy giảm chức năng nhận thức, chẳng hạn như trí nhớ, ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Các nhà nghiên cứu từ Sở Nha khoa học và Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa (ARC) tại Viện Karolinska và Đại học Karlstad (Thụy Điển) đã theo dõi 557 người ở độ tuổi 77 trở lên.

Họ phát hiện ra rằng những người gặp khó khăn trong việc nhai thức ăn cứng như táo có nguy cơ cao hơn đáng kể việc phát triển suy giảm nhận thức.

Lý do được các nhà khoa học đưa ra là khó nhai dẫn đến giảm lưu lượng máu đến não.

Kết quả được công bố trên Tạp chí American Geriatrics Society (JAGS).

Ngọc Lam

>> Thuốc ngủ tăng nguy cơ mất trí nhớ
>> Hút thuốc thụ động có thể bị mất trí nhớ
>> Lười đánh răng dễ mất trí nhớ
>> Đau nửa đầu không làm suy giảm nhận thức
>> Thói quen chè chén làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức
>> Người lớn tuổi có nguy cơ suy giảm nhận thức sau phẫu thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.