Trung Quốc đề nghị hợp tác hàng hải với ASEAN

06/10/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Hãng tin AP ngày 5.10 cho biết Trung Quốc đã đề nghị lập quỹ hợp tác hàng hải trị giá 3 tỉ nhân dân tệ (474 triệu USD) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trung Quốc đưa ra đề nghị trên tại Diễn đàn hàng hải ASEAN và tám quốc gia đối tác (trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ) vào ngày 5.10, tại Manila (thủ đô của Philippines), theo tin tức từ hãng tin AP.

Các quan chức ngoại giao Trung Quốc và các nước ASEAN vẫn đang thảo luận về phương hướng sử dụng số tiền quỹ mà Trung Quốc đề xuất, theo AP.

 Các đại biểu tham dự Diễn đàn hàng hải ASEAN 2012 chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: AFP
Các đại biểu tham dự Diễn đàn hàng hải ASEAN 2012 chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: AFP

Theo AP, ASEAN và Trung Quốc có thể hợp tác hàng hải trong các lĩnh vực an toàn hàng hải, sinh thái, tìm kiếm và cứu hộ.

Khai mạc vào ngày 3.10, Diễn đàn hàng hải ASEAN 2012 tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác hàng hải, bảo vệ môi trường biển trong khu vực. Ngày 5.10, diễn đàn này mở rộng thảo luận với tám quốc gia đối tác nói trên.

Phúc Duy

>> Tàu chiến Trung Quốc đi sát đảo Nhật
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc cam kết bảo vệ 2.000 tàu cá ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu sân bay Mỹ đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.