Sinh viên thi tài thiết kế bộ vi điều khiển

05/10/2012 16:37 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, 17 đội đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Duy Tân (TP.Đà Nẵng) đã chính thức tranh tài trong cuộc thi "Thiết kế TI MCU 2012", vòng loại khu vực miền Trung.

(TNO) Ngày 5.10, 17 đội đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Duy Tân (TP.Đà Nẵng) đã chính thức tranh tài trong cuộc thi "Thiết kế TI MCU 2012", vòng loại khu vực miền Trung.

Đây là cuộc thi nhằm phát huy khả năng sáng tạo trong việc thiết kế hệ thống các chip vi điều khiển dành cho sinh viên khối ĐH, CĐ trong cả nước.

Được biết, bộ vi điều khiển (MCU) là thành phần không thể thiếu trong các thiết bị điện tử, tự động hóa... 

Sinh viên kỹ thuật tranh tài thiết kế hệ thống chip vi điều khiển
Thuyết trình phần dự thi với ban giám khảo

Cuộc thi được chia làm hai giai đoạn: từ tháng 3 đến tháng 10.2012, tổ chức thi vòng loại khu vực phía Nam, Bắc và miền Trung; tháng 11.2012, các đội bước vào thi vòng chung kết toàn quốc tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng).

Sinh viên có thể sử dụng bo mạch MCU mẫu hoặc tự thiết kế phần cứng, cũng như phần mềm riêng chạy trên phần cứng này, để thực hiện một ứng dụng nhất định.

Đề tài phải được thuyết trình bằng hai ngôn ngữ: Việt - Anh.

Được biết, ban tổ chức sẽ trao học bổng Mission’s Engineering & Technology cho mỗi thành viên của ba đội đứng đầu.

Cuộc thi do Công ty Texas Instruments (chuyên về MCU) tài trợ.  

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.