Nghi bán xăng "dỏm", hàng trăm người vây cây xăng

05/10/2012 21:30 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ đến 16 giờ 30 phút chiều 5.10, hàng loạt xe máy và ô tô đổ xăng tại cây xăng của DNTN Mạnh Tiến trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku (Gia Lai) đã bị chết máy.

Nhiều xe sau khi đổ xăng chạy khoảng 1 - 2 km thì xảy ra tình trạng trên. Họ nghi ngờ nên hút xăng ra kiểm tra, bằng mắt thường thấy dung dịch vừa đổ trong bình xăng chỉ có váng dầu và chất lỏng màu đục.

Hàng trăm lượt người đã dắt bộ xe quay trở lại cây xăng, yêu cầu làm rõ, đòi bồi thường.

Cây xăng bán xăng pha nước lã
Hàng chục người dân tập trung tại cây xăng yêu cầu làm rõ vụ việc

Ông Võ Tá Linh, phụ trách cây xăng, giải thích: “Vì cây xăng đang trong quá trình sửa chữa và xây mới các bồn chứa, nên sơ suất không đậy kín nắp các bồn chứa. Khi trời mưa, nước tràn vào gây ra tình trạng trên”.

Tối cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã lập biên bản về vụ việc trên để xử lý.

Tin, ảnh: Trần Hiếu

>> Niêm phong cây xăng bị tố bán xăng pha nước
>> Vụ cây xăng bị tố bán xăng “dỏm”: Khó chứng minh được thiệt hại để đòi bồi thường
>> Xăng dỏm là tác nhân chính gây cháy xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.