Bắt tên côn đồ tưới xăng đòi đốt quán bar

05/10/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua 4.10, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.3 đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Vĩnh Bình (tức Bình “a móc”, 27 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Bình Tân, 2 tiền án tiền sự).

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 25.9, Bình cùng Bé Năm, Tiến, Hải, Xít, Hưng (chưa rõ lai lịch) đến quán bar số 35 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3 chơi, nhưng bảo vệ quán không cho vào vì Bình thường đến đây quậy phá. Bực tức, Bình xông vào đánh bảo vệ và 2 bên xảy ra xô xát. Chưa hết, Bình còn lấy can xăng tưới trước cửa quán bar, chuẩn bị châm lửa đốt thì bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc. Sau khi được bảo lãnh cho về, Bình đến quán cà phê Châu Phụng 2 nằm trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, kể vụ việc trên cho Nguyễn Thành Tâm (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, em vợ của Bình, là nhân viên giữ xe của quán cà phê Châu Phụng 2). Nghe vậy, Tâm cùng Minh “nhí” (chưa rõ lai lịch) mang theo kiếm, mã tấu đến quán bar trên uy hiếp, rượt đuổi bảo vệ và xông vào quán chém, đập phá đồ đạc, rồi tẩu thoát.

Cơ quan công an đã mời Bình lên làm việc. Tại đây Bình còn khai nhận từng đến quậy phá và cố ý gây thương tích 2 lần cho nhiều người khác tại quán bar nằm trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1 vào tháng 6.2012 và quán bar trên đường Hùng Vương, P.9, Q.5 vào tháng 9.2012.

Trước đây, Bình đã bị Công an Q.Tân Bình bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng, bị tòa tuyên án 2 năm tù. Thông qua Báo Thanh Niên, công an kêu gọi Tâm, Minh “nhí” ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.