Thầy giáo đi trộm cây kiểng

04/10/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) chiều 3.10 cho biết đang khẩn trương điều tra vụ mất trộm khá hy hữu, đồng thời xem xét khởi tố Lâm Tấn Mạnh (33 tuổi, nguyên giảng viên Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu) về hành vi trộm tài sản.

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) chiều 3.10 cho biết đang khẩn trương điều tra vụ mất trộm khá hy hữu, đồng thời xem xét khởi tố Lâm Tấn Mạnh (33 tuổi, nguyên giảng viên Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu) về hành vi trộm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt quả tang đang trộm cây mai kiểng của một hộ dân ở P.1 (TP.Bạc Liêu), Mạnh khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cây cảnh, bán lấy tiền tiêu xài.

Ban ngày Mạnh đi dạy học, lúc rảnh chạy xe vòng vòng tìm “hàng”, đến tối thì ra tay trộm về, đặt ngay cây cảnh vào chỗ đất đào sẵn để “qua mặt” hàng xóm, chính quyền.

Đại diện Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu cho biết, Mạnh đang học thạc sĩ Hóa tại Cần Thơ.

Trong thời gian đi học tự túc, Mạnh không thực hiện đúng thời giờ chuẩn theo trường phân công nên nhà trường mới cắt hợp đồng.

Trần Thanh Phong

>> Dùng taxi đi ăn trộm
>> Đi ăn trộm bằng xe hơi
>> Cha “điều” con đi ăn trộm
>> Mất mạng vì đi ăn trộm
>> Ăn trộm cả một cây cầu
>> Phạt tù hai cựu cán bộ công an trộm súng mang đi bán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.