Nổ súng bắt băng trộm ngư cụ trên sông

04/10/2012 14:45 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ ngày 4.10, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ 5 nghi can, gồm: Phạm Văn Trọng (24 tuổi), Lê Văn Thanh (41 tuổi), Phạm Văn Trung (26 tuổi), Trần Chiên (44 tuổi) và Phạm Văn Hải (23 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3.10, bọn chúng đi trên một ghe máy ra khu vực Hòn Bà (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu) trộm ngư cụ của người dân đang đánh bắt hải sản thì bị phát hiện.

Sau đó, bọn chúng chạy về ngã 3 sông Chà Và - sông Dinh, TP.Vũng Tàu trộm gần 100 cái rập dùng để đánh bắt hải sản của anh Nguyễn Văn Biểu (ngụ P.11).

Mặc dù anh Biểu đã dùng đèn pin soi, cảnh báo bọn chúng bỏ đi nhưng nhóm người này vẫn ngang nhiên lấy trộm rập của anh.

 Nổ súng bắt băng trộm ngư cụ trên sông 1
Ngư cụ bị trộm cắp

Nổ súng bắt băng trộm ngư cụ trên sông 2
Từ trái quá: Trọng, Chiên, Trung, Hải và Thanh tại Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu

Nổ súng bắt băng trộm ngư cụ trên sông 3
Hung khí thu trên ghe của bọn trộm do Trọng cầm đầu

Ngay sau đó, anh Biểu đã gọi cho Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo sự việc.

Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động hơn 10 cán bộ đi trên 2 ca nô ra hiện trường thì nhóm người của Trọng mới bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã phải nổ nhiều phát súng, truy đuổi hàng trăm mét mới bắt được bọn chúng cùng tang vật.

Tại biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Trọng khai nhận đã điều khiển phương tiện cùng 4 nghi can còn lại thực hiện nhiều vụ trộm ngư cụ của người dân từ khu vực Hòn Bà đến sông Dinh, Chà Và trong thời gian qua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Khởi tố 2 vệ sĩ trộm cắp tài sản
>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản
>> Trộm cắp tài sản tại quán bar
>> Bắt khẩn cấp 7 nghi can trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.