Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

04/10/2012 03:25 GMT+7

Cảnh ngập lụt đã tái diễn tại TP.HCM vào sáng hôm qua 3.10, sau trận mưa lớn vào đêm trước và triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao với đỉnh triều 1,37 m tại Trạm Phú An lúc 5 giờ 30. Nhiều tuyến đường trên địa bàn Q.Bình Thạnh như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Bình Quới, Tầm Vu, D2... bị ngập nhiều đoạn, xe lưu thông rất khó khăn. Hàng loạt các tuyến đường nội bộ và hẻm thông ra những con đường trên cũng bị ngập nặng. Các tuyến đường ở khu vực Bàu Cát (Q.Tân Bình) cũng bị ngập tương tự như trước đó.

Tình trạng ngập lụt có khả năng sẽ tái diễn tiếp do thời tiết ở Nam bộ vẫn tiếp tục xấu, có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông tập trung về chiều, tối và đêm, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ. Riêng triều cường tại TP.HCM đang có xu hướng giảm nhanh trong những ngày tới, chỉ còn khoảng báo động 1 (1,30 m).

 
Cũng sáng hôm qua, cả hai trục giao thông cửa ngõ của TP.HCM là xa lộ Hà Nội và QL13 đều xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trên QL13, xe ùn ứ từ ngã tư Bình Triệu kéo dài cả 2 hướng ra và vào TP. Đặc biệt, hướng ra ken kín ô tô trên cầu Bình Triệu 1 và nối đuôi nhau trên QL13 (thuộc địa bàn Q.Bình Thạnh) đến trước Bến xe Miền Đông trong suốt giờ cao điểm sáng qua.

* Sau khi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị lùi ngày xả tràn của hồ Dầu Tiếng do diễn biến triều cường trên sông Sài Gòn tại Trạm Phú An duy trì ở mức báo động 3 vào những ngày trước, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã thay đổi thời gian xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng. Theo đó, thời gian xả sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 5.10, với lưu lượng xả là 50 m3/giây. Công ty cũng cho biết thời gian kết thúc, điều chỉnh lưu lượng xả sẽ tùy thuộc vào diễn biến tình hình mưa lũ, triều trên sông Sài Gòn và sẽ thông báo sau.

Hàng trăm hộ dân trên địa bàn TX.Thuận An và H.Tân Uyên (Bình Dương) cũng bị ngập nặng, nhiều héc ta cây ăn trái bị nước xâm thực. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại P.Vĩnh Phú (TX.Thuận An) có trên 20 căn nhà bị ngập từ 0,5 - 1 m. Trên QL13 (đoạn qua P.Vĩnh Phú) có ít nhất 2 điểm bị ngập nặng gây khó khăn cho xe cộ qua lại. Đến chiều cùng ngày, nước ngập ở P.Vĩnh Phú vẫn chưa rút hết, nhiều người dân phải sơ tán lên nơi cao ráo để ở. Còn tại H.Tân Uyên (Bình Dương) do mưa lớn kết hợp triều cường và Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ đã gây ngập sâu từ 1 - 2 m ở khu vực suối Cái và ven sông Đồng Nai. Các địa phương bị ngập nặng nhất là các xã Thạnh Phước, Thái Hòa, Khánh Bình (H.Tân Uyên).

Cùng ngày, Công ty thủy điện Trị An cho hay, hiện lũ về nhanh, do đó phải tăng lượng nước xả về hạ lưu từ 1.500 m3/giây lên 2.130 m3/giây. Trong suốt 4 ngày qua, hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu sông Đồng Nai phải chịu cảnh ngập úng từ 0,3 - 0,8 m. Có khoảng 500 ha hoa màu, cây ăn trái và ao hồ nuôi trồng thủy sản bị mất trắng do việc xả lũ.

Còn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cơn mưa lớn đã làm hàng chục nhà dân ở xã Tân Hòa (H.Tân Thành) bị ngập nước. Theo người dân địa phương, hàng trăm con gia cầm bị nước cuốn trôi và thiệt hại nhiều vật dụng trong nhà.

M.Vọng - Đ.Trường - K.Cương - N.Long

>> Hà Nội tiếp tục ngập lụt
>> Ngập lụt sâu còn kéo dài tại ĐBSCL
>> Sống trong ngập lụt giữa phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.