Giao tranh dữ dội tại Aleppo (Syria)

04/10/2012 03:20 GMT+7

AFP dẫn số liệu từ một tổ chức quốc tế cho biết 3 vụ đánh bom liên tiếp ngày 3.10 tại thành phố Aleppo, tây bắc Syria, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và 90 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền địa phương thông báo có 27 người chết.

Theo tổ chức nói trên, phần lớn nạn nhân là binh sĩ thuộc lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hai chiếc xe hơi bị cài bom phát nổ tại quảng trường Saadallah al-Jabiri, địa điểm nổi tiếng ở ngay trung tâm Aleppo. Không lâu sau đó, vụ nổ thứ 3 xảy ra ở quận Bab Jnein, gần ngõ ra vào khu phố cổ thuộc Aleppo.

 
Aleppo đổ nát vì giao tranh - Ảnh: AFP

Liên quan đến Aleppo, truyền thông Syria và Li Băng đưa tin quân đội của ông al-Assad đang triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này lẫn thủ đô Damascus. Cùng lúc đó, phe nổi dậy cũng nhất quyết trụ lại tại các vị trí chiến lược này. Theo tờ Ad-Diyar, quân đội Syria đã gửi khoảng 30.000 viện binh cùng 2.000 xe bọc thép từ thành phố miền trung Hama đến Aleppo. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ kênh Sham cho biết lực lượng chính phủ đã giết chết 300 tay súng nổi dậy vào ngày 2.10 gần thành phố Homs, phía tây Syria.

Lan Chi

>> Mỹ tuyên bố sẽ không can thiệp vào Syria
>> Can thiệp quân sự chực chờ Syria
>> Ai Cập bác chuyện xem xét can thiệp vào Syria
>> Syria "bán đứng" ông Gaddafi cho Pháp?
>> Aleppo là trận chiến quyết định ở Syria
>> Giao tranh ác liệt tại thành phố lớn thứ hai Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.