Bão số 7 gây mưa lớn tại miền Trung và Tây nguyên

04/10/2012 08:09 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay 4.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11 - cấp 12. Dự báo tối 6.10, bão sẽ đổ bộ vào trung Trung bộ, gây mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm tại Trung bộ và bắc Tây nguyên.

>> Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung
>> Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 7
>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm
>> Bão số 7 có thể ảnh hưởng đến Nam Trung bộ

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, sáng 5.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông nam.

 
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 7
- Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Khoảng tối ngày 5.10, bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Bình Định khoảng 420 km. 

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết nhiều khả năng vào chiều tối ngày 6.10, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 8 - cấp 9.

Sau đó, bão số 7 tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên lãnh thổ Lào.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh Trung bộ từ Quảng Trị đến Phú Yên gió mạnh cấp 7 - cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13. Biển động rất mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền. Trên đảo Phú Quý từ sáng ngày 6.10 gió mạnh lên cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11 - cấp 12.

Trên đất liền, theo ông Tăng, từ chiều tối 5.10, khi bão số 7 tiến gần bờ biển miền Trung sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng ở Trung bộ, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày 6 và 7.10 với lượng mưa phổ biến trên 100 mm, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định là vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, lượng mưa có thể đạt từ 200 - 300 mm. Các tỉnh bắc Tây nguyên lượng mưa từ 100 - 200 mm.

Ông Bùi Minh Tăng lưu ý, cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất đá ở các thành phố, vùng núi và ven sông suối tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 7.

Tại cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, không để xảy ra trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người và tàu thuyền khu vực ven bờ.

Phó thủ tướng lưu ý, cần đề phòng mưa bão, nhất là khi bão vào bờ đúng thời điểm triều cường lên. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch sơ tán dân những vùng nguy hiểm khi tình huống xấu xảy ra, tổ chức chằng chống nhà cửa tại các khu vực ven biển, kiểm tra rà soát việc chuẩn bị thương phương châm “4 tại chỗ” chủ động ứng phó bão và đảm bảo an toàn hồ chứa…

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.