Hàng trăm nhà dân bị ngập do thủy điện xả lũ

03/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 2.10, Nhà máy thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ với lưu lượng khoảng 1.500 m3/giây, đã làm ngập nhiều vùng hạ lưu tỉnh Đồng Nai.

* Mưa lũ làm 1 người thiệt mạng

Theo thống kê ban đầu, tại TP.Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, hàng trăm nhà dân ngập từ 0,3-0,6 m. Gần 200 ha bưởi, 130 ha lúa, hoa màu và hàng chục héc ta ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại ước tính tổng cộng hàng chục tỉ đồng.

Theo đại diện Công ty thủy điện Trị An, nếu trong những ngày tới mưa nhiều, lưu lượng nước về hồ tăng cao, nhà máy buộc phải tăng lượng xả tràn xuống hạ lưu.

* Chiều 2.10, mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu Phước Thành, P.7, TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương (Lâm Đồng). Công an Lạc Dương cho biết, ông Nguyễn Tá Đoàn (47 tuổi, ngụ 52 Đa Phú, P.7, Đà Lạt) canh tác rau ở thôn B’Nơ B, xã Lát (Lạc Dương) đã bị thiệt mạng do lũ cuốn. Mưa lũ đã nhấn chìm khoảng 100 ha rau, hoa tại thôn B’Nơ B và khu Phước Thành…

Kim Cương - Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.