Đụng tàu ở Hồng Kông, 38 người chết

03/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 2.10, giới chức Hồng Kông thông báo ít nhất 38 người chết và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng ngoài khơi đảo Nam Nha thuộc đặc khu hành chính này vào tối 1.10.

Theo AFP, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 23 phút (giờ địa phương), khi một chiếc phà chở hàng chục người đụng phải chiếc tàu có hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Va chạm khiến mũi phà bị hư hại nặng trong khi chiếc tàu chìm nhanh chóng, chỉ nhô lên phần mũi.

Đụng tàu ở Hồng Kông, 38 người chết
 Chiếc tàu chở hơn 120 người chỉ còn nhô lên phần mũi - Ảnh: AFP

Tàu này thuộc Công ty điện lực Hồng Kông đang chở nhân viên công ty và người thân xem đốt pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc tại cảng Victoria. Toàn bộ số người chết đều là hành khách trên tàu. Những người sống sót kể rằng tàu bị nước tràn vào rất nhanh khiến nhiều người không kịp mặc áo phao và phải đập cửa kính để thoát ra. “Chúng tôi cứ nghĩ mình sắp chết. Mọi người đều kẹt bên trong”, một hành khách bàng hoàng kể lại với Reuters. Cảnh sát thông báo đã bắt 6 người thuộc tổ lái phà và tàu để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Trung

>> Hồng Kông bắt 6 người sau vụ chìm tàu thảm khốc
>> Dân Hồng Kông giận dữ vì vụ chìm tàu thảm khốc
>> Tàu đụng phà ở Hồng Kông, 36 người chết
>> Lạ lẫm Hồng Kông 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.