Điểm báo ngày 3.10.2012

03/10/2012 06:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.10, các báo tập trung đăng tải các thông tin về tình hình thời tiết bất thường trên cả nước; liên quan đập thủy điện Sông Tranh 2; vụ hơn 1.200 xe ngoại giao lưu hành bất hợp pháp; tình hình biển Đông, biển Hoa Đông; chiến sự ở Syria; vụ đụng tàu thảm khốc ở Hồng Kông; “Vua đầu bếp” đến Việt Nam; Vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên...

Ôm nợ xi măng (Thanh Niên)

Đứng ra bảo lãnh các khoản vay cho hàng loạt dự án xi măng đang thua lỗ, ngân sách - quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài - của nhà nước đang bị “teo tóp” và đối mặt với nhiều khoản nợ.

Ôm nợ xi măng
Nhà máy xi măng Thái Nguyên - Ảnh: Công ty CP Xi măng Thái Nguyên

Câu chuyện 4 nhà máy xi măng gồm: Đồng Bành, Hạ Long, Cẩm Phả, Thái Nguyên rơi vào cảnh nợ nần do thua lỗ đang để lại bài học đắt giá cho cả ngành xi măng khi phát triển ồ ạt, xây dựng tràn lan mà không tính tới nhu cầu thực sự của thị trường.

* Loạt bài Gánh nợ xấu ngân hàng trên Thanh Niên:

>> Kỳ 5: Không để thất thoát vốn từ ngân hàng
>> Kỳ 4: Khó kiểm soát in tiền
>> Kỳ 3: Tại sao lại mua nợ xấu với giá cao?
>> Kỳ 2: Nguy cơ thất thoát vốn nhà nước
>> Kỳ 1: Gánh nợ xấu ngân hàng.

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Mỹ dồn lực lượng đến tây Thái Bình Dương (Thanh Niên)

Mỹ đang triển khai một lực lượng hùng hậu với sự hiện diện của 3 đội tàu gần những vùng đang có tranh chấp tại tây Thái Bình Dương.

Mỹ dồn lực lượng đến tây Thái Bình Dương
USS John C.Stennis và tàu USS George Washington đi tuần tại tây Thái Bình Dương -  Ảnh: US Navy

Gần như cùng lúc, 3 đội tàu với các chiến hạm nổi tiếng của Mỹ cùng xuất hiện tại tây Thái Bình Dương. Ngày 2.10, tờ The Philippine Star đưa tin tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard với 2 tàu hộ tống chở theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đang trên đường từ đảo Guam đến biển Đông để chuẩn bị tập trận chung với lực lượng Philippines vào cuối tháng này.

>> Mỹ tăng hợp tác quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương
>> Tương lai của Nga phụ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương
>> Căn cứ Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Tập trận tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ - Trung sắp hội đàm về châu Á -Thái Bình Dương
>> Mỹ chi mạnh cho châu Á - Thái Bình Dương
>> Nga trở lại châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ quyết trụ vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
>> Tương quan lực lượng tàu ngầm châu Á - Thái Bình Dương
>> Mối quan tâm của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương
>> Châu Á - Thái Bình Dương tăng chi quốc phòng

* Tình hình biển Đông: Tân Hoa xã đưa tin giới chức, binh lính và dân thường Trung Quốc vừa tổ chức lễ mừng Quốc khánh nước này trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Buổi lễ phi pháp diễn ra ngày 1.10 trước tòa nhà chính quyền của cái gọi là “TP.Tam Sa” do Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7. Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc làm lễ phi pháp ở Hoàng Sa (Thanh Niên) / VN giải quyết vấn đề biển Đông theo pháp luật quốc tế (Thanh Niên) / VN hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố Sáu nguyên tắc của ASEAN về biển Đông (Thanh Niên) / Ngoại trưởng ASEAN nhận bản thảo COC (Thanh Niên).

 
Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố sáu nguyên tắc của ASEAN về biển Đông cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).
VN giải quyết vấn đề biển Đông theo pháp luật quốc tế
(Thanh Niên)
* Tình hình biển Hoa Đông: Bốn tàu công vụ Trung Quốc đã tiến vào vùng biển được Nhật xem là lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông vào hôm 2.10. Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên). >> Trung Quốc tập trận tấn công đảo / Báo Trung Quốc đăng quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ / Tàu hải quân Trung Quốc tuần tra gần Senkaku/Điếu Ngư / Trung Quốc “dụ” Đài Loan cùng chống Nhật / Trung Quốc tập trận, Nhật - Đài đấu vòi rồng.

* Tình hình chiến sự Syria: Chính quyền Ai Cập đưa ra những tuyên bố khác nhau về khả năng can thiệp quân sự vào Syria, trong khi Nga và Iran cương quyết phản đối. Can thiệp quân sự chực chờ Syria (Thanh Niên). >> Ngoại trưởng Syria tố Mỹ và đồng minh tiếp tay cho khủng bố / Ai Cập bác chuyện xem xét can thiệp vào Syria / Aleppo là trận chiến quyết định ở Syria / Giao tranh ác liệt tại thành phố lớn thứ hai Syria / Thương vong gia tăng tại Syria.

* Đụng tàu thảm khốc ở Hồng Kông: Ngày 2.10, giới chức Hồng Kông thông báo ít nhất 38 người chết và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng ngoài khơi đảo Nam Nha thuộc đặc khu hành chính này vào tối 1.10. Đụng tàu ở Hồng Kông, 38 người chết (Thanh Niên). >> Hồng Kông bắt 6 người sau vụ chìm tàu thảm khốc / Dân Hồng Kông giận dữ vì vụ chìm tàu thảm khốc / Tàu đụng phà ở Hồng Kông, 36 người chết.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Nhà Trắng bị tin tặc tấn công (Thanh Niên)
- Dân nghèo biểu tình lớn ở Bangkok (Thanh Niên)
- EU cảnh báo nhiều cơ sở hạt nhân Pháp (Thanh Niên)
- Tổng thống Georgia thừa nhận thất bại (Thanh Niên)
- Tai nạn xe buýt ở Philippines, 12 người chết (Thanh Niên)
- Thế giới có 200 triệu người đang thất nghiệp (Thanh Niên)
- Úc tìm kiếm máy bay chở sáu người mất tích (Thanh Niên)
- Thiên thạch từ sao Hỏa được rao giá 5,4 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân (Thanh Niên)
- Ấn Độ mua tàu tuần tra hiện đại để ngăn tàu Trung Quốc (Thanh Niên)
- Tàu vũ trụ bí mật của Mỹ sắp bay chuyến thứ ba (Thanh Niên) 
Iran tái khẳng định không bỏ chương trình hạt nhân (Vietnam+)
Bầu cử tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên luyện tập hùng biện (SGGP)
Uy tín nội các Nhật Bản tăng sau cải tổ (SGGP)
Thủ tướng Israel “đưa bom” vào LHQ (Người lao động)

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với các nhà lãnh đạo Lào (Vietnam+)
VN là thành viên tích cực, có trách nhiệm của LHQ (Vietnam+)
Cử tri TPHCM kiến nghị Quốc hội: Bỏ phiếu tín nhiệm để tìm người xứng đáng (SGGP)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Nhận dạng tiền giả 200.000 đồng (Thanh Niên)

Nhận dạng tiền giả 200.000 đồng
Tiền thật (trên) và tiền giả - Ảnh: Khánh My

Ngân hàng Nhà nước VN công bố nhiều đặc điểm và cách nhận dạng loại tiền giả 200.000 đồng. Cụ thể, tiền làm giả một số yếu tố bảo an nhưng không tinh xảo, có thể nhận biết bằng tay và mắt thường.

 Doanh nghiệp thủy sản âm thầm “khai tử” (Thanh Niên)

Từng ăn nên làm ra nhưng chỉ sau một thời gian kinh tế sụt giảm, nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra đã phải ngừng hoạt động, đóng cửa.

Doanh nghiệp thủy sản âm thầm “khai tử”
Nhiều DN thủy sản ở ĐBSCL hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng - Ảnh: Tiến Trình

Trước tình hình khó khăn của ngành thủy sản, nhất là lĩnh vực cá tra, Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chính phủ có biện pháp hỗ trợ, trong đó đề xuất dành 9.000 tỉ đồng cho vay với lãi suất thấp hỗ trợ người nuôi và doanh nghiệp chế biến cá tra, nhưng đến nay chưa thấy kết quả.

* Một số tin kinh tế đáng chú ý khác:

- Tồn hơn 15.000 m2 đất nền (Thanh Niên)
- Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 3 triệu đồng/lượng (Thanh Niên)
- Giá đất nền sẽ giảm nhẹ trong quý 4/2012 (Thanh Niên)
- Lãi suất cho vay 9,9%/năm (Thanh Niên)
- Mở bán nhiều dự án (Thanh Niên)
- Hội chợ thời trang Việt Nam 2012 (Thanh Niên)
- Du lịch mùa nước nổi hút khách (Thanh Niên)
ĐBSCL: Nhà máy đường và nông dân đang lỗ (SGGP)
Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong quý 4-2012 (SGGP)

Người lái xe bằng chân bị phạt 6,59 triệu đồng (Thanh Niên): Hôm 2.10, thượng tá Nguyễn Như Thụ, Phó trưởng Công an H.Đan Phượng (TP.Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính hơn 6,5 triệu đồng đối với thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một chân là Nguyễn Văn Trường (18 tuổi) ở xã Hồng Hà. >> Xác định được danh tính thanh niên lái xe bằng chân chở bạn gái / Lái xe bằng... một chân, chở bạn gái đi chơi.

Mang súng để... "phòng thân" ! (Thanh Niên): Gần đây, lực lượng Công an TP.Hà Nội khi thực thi nhiệm vụ đã khám phá và thu giữ một lượng lớn vũ khí các loại. Trong đó, các loại súng quân dụng, súng tự chế chiếm một số lượng lớn. >> Những lò chế tạo súng ám sát.

 
Hệ thống nhà vệ sinh ở các trường ĐH - CĐ và ký túc xá tại TP.HCM hiện xuống cấp trầm trọng, rất bẩn thỉu và mất vệ sinh nhưng dường như các cơ quan quản lý chưa mấy quan tâm.
Sinh viên không dám... đi vệ sinh 
(Thanh Niên)
* Tình hình thời tiết bất thường: Cơn bão số 7 liên tục đổi hướng và nhiều khả năng sẽ quay lại nơi xuất phát. Trước đó, đường đi của cơn bão số 6 đã tạo nên một nút thắt trên biển. Đây là hai cơn bão liên tiếp có hướng di chuyển dị thường. Bão số 7 có thể ảnh hưởng đến Nam Trung bộ (Thanh Niên) / Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường (Thanh Niên) / Mưa lũ gây ngập nặng tại Lâm Đồng, Đồng Nai (Thanh Niên).

Sẽ đục lỗ, cắt góc CMND cũ? (Thanh Niên): Đây là hai trong nhiều phương án mà Bộ Công an đang tính đến trước những băn khoăn của người dân trong quá trình thí điểm cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) mới tại TP.Hà Nội. >> Rắc rối từ CMND mới / Bắt đầu cấp giấy CMND có ghi tên cha mẹ / Chưa thể thí điểm cấp CMND mẫu mới / Tạm dừng thí điểm cấp chứng minh nhân dân mẫu mới / Tranh luận về mẫu chứng minh nhân dân mới / Mã số chứng minh nhân dân sẽ là mã số công dân / Chứng minh nhân dân mới có giá trị sử dụng 15 năm.

* Liên quan đập thủy điện Sông Tranh 2: Ngày 2.10, thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5, có chuyến thị sát đập Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) và kiểm tra việc xây dựng phương án di dời, sơ tán dân trong vùng động đất. Công khai phương án sơ tán dân nếu vỡ đập thủy điện (Thanh Niên). >> Thủy điện Sông Tranh 2 “vẫn an toàn” / Tư vấn thiết kế nhận thiếu sót vụ thủy điện Sông Tranh 2 / Thiệt hại tiền tỉ do động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 / Chưa cho tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 / “Đền bù, hỗ trợ” cho dân sống trong vùng động đất / Sống trong vùng động đất. 

* Vụ hơn 1.200 xe ngoại giao lưu hành bất hợp pháp: Trước những ý kiến trái chiều xung quanh việc xử lý xe ô tô biển ngoại giao lưu hành bất hợp pháp, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc họ ra quyết định xử phạt, tịch thu phương tiện là đúng quy định pháp luật. Công an khẳng định tịch thu xe đúng pháp luật (Thanh Niên). >> Hơn 1.200 xe ngoại giao lưu hành bất hợp pháp.

Không nên tháo biển số xe vi phạm (Thanh Niên)

Đó là ý kiến của nhiều người dân, chuyên gia và cả CSGT trước kiến nghị tháo biển số xe đối với các trường hợp cố tình dừng, đậu xe trái phép trên đường…

Không nên tháo biển số xe vi phạm
Công an xử lý xe ô tô vi phạm dừng, đậu trái phép trên đường Lê Lai (Q.1) - Ảnh: Minh Nam

Trước đó, trong cuộc họp về an toàn giao thông của UBND TP.HCM ngày 1.10, UBND Q.1 có văn bản kiến nghị TP cho phép thanh tra xây dựng phối hợp các lực lượng liên quan thí điểm hình thức xử lý vi phạm bằng cách tháo biển số xe đối với các trường hợp cố tình dừng, đậu trái quy định pháp luật.

>> Lái xe không được lưu thông khi bị tạm giữ hết giấy tờ

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Đề nghị dừng khai thác rừng ở Tây nguyên (Thanh Niên)
- Kiểm tra việc nhập khẩu gà thải (Thanh Niên)
- Bệnh nhân tốn 6 giờ cho một lần khám, xét nghiệm (Thanh Niên)
- Bắt nhóm dùng "mỹ nhân kế" cướp tài sản (Thanh Niên)
- Hàng trăm nhà dân bị ngập do thủy điện xả lũ (Thanh Niên)
- Nghi vấn đường dây buôn bán đồ cổ (Thanh Niên)
- Kiến nghị đình chỉ không thời hạn nhà thầu gây ngập (Thanh Niên)
- Bắt băng dùng búa, mã tấu đi cướp (Thanh Niên)
- Giả vờ yêu, dàn cảnh cướp tài sản (Thanh Niên)
- Khởi tố 8 người tổ chức đua xe trái phép (Thanh Niên)
- Sốt xuất huyết tăng mạnh (Thanh Niên)
- Tai nạn trên đường đang thi công (Thanh Niên)
Thú rừng lâm nguy! (Người lao động)
Chưa an cư, làm sao lạc nghiệp! (Người lao động)

Đám cưới mời 300 khách ? (Thanh Niên)

Nhiều người cho rằng, có không ít cách để tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm thay vì khống chế số lượng khách mời. Còn trên thực tế, nhiều nơi từng ban hành quy định hạn chế khách dự đám cưới, nhưng hiệu quả rất thấp… Kỳ 3: Nhiều nơi từng làm nhưng không hiệu quả.

Đám cưới mời 300 khách
Mô hình đám cưới từ 25 - 40 mâm tiệc chưa thực sự phổ biến ở Hải Phòng - Ảnh: P.H

Theo Bí thư Huyện đoàn An Dương (Hải Phòng) Lương Thế Quý, hạn chế khách mời để tổ chức đám cưới tiết kiệm không phải là giải pháp khả thi. Khách mời đến dự đám cưới nhiều hay ít phụ thuộc quy mô mỗi dòng tộc, mối quan hệ mỗi thành viên trong gia đình.

>> Kỳ 2: Không ai đem chuyện lỗ lãi ra bàn
>> Kỳ 1: Đám cưới mời 300 khách?
>> Cán bộ, đảng viên không được mời cưới quá 300 người

VĂN HÓA - THỂ THAO

“Scandal” bóc trần hậu trường showbiz Việt (Thanh Niên)

Ra mắt khán giả, báo giới tại TP.HCM tối 1.10, Scandal - Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ có đủ chuyện đại gia - chân dài, đố kỵ, ghen ghét, thậm chí bùa ngải… trong giới nghệ sĩ Việt. Sao Việt đội mưa đi xem “Scandal” (iHay) / “Scandal” bóc trần bí mật giới showbiz Việt (Thanh Niên).

“Scandal” bóc trần hậu trường showbiz Việt
 Vân Trang và Maya gây ấn tượng trong phim - Ảnh: Galaxy

Chọn đề tài hậu trường thế giới giải trí, những tưởng Scandal sẽ rơi vào mớ hỗn độn những chuyện lá cải, không có lối ra như chính thế giới phù phiếm có thật của làng giải trí Việt. Nhưng Scandal đã có được một câu chuyện ly kỳ, rùng rợn, hồi hộp như chính thể loại mà Victor Vũ chọn cho bộ phim mới này, và quan trọng là đầy đặn, có giá trị, với nhiều tầng lớp ý nghĩa, đủ để người xem suy ngẫm đa chiều.

>> Poster phim “Scandal” dính nghi án “hàng đạo”
>> Victor Vũ tiết lộ về “Scandal”

* Điệu nhảy ngựa của chàng ca sĩ quái đản Psy đã nhảy vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng Anh vào cuối tuần qua, đưa Psy trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có được vinh dự này. Gangnam style dẫn đầu bảng xếp hạng Anh (Thanh Niên). >> Psy ra MV Gangnam style phiên bản New York / Psy sẽ để ngực trần nhảy Gangnam style? / Nổ súng vì Gangnam style / Chế ảnh hài hước từ "Gangnam style / Bị đuổi việc vì bắt chước ca sĩ "quái đản" xứ Hàn / Từ "ca sĩ quái đản" thành "sao ca nhạc / Ca sĩ “quái đản” xứ Hàn gây sốt trên Youtube.

* Công ty BHD cùng  Đài truyền hình VN đã mua bản quyền chương trình truyền hình thực tế MasterChef (từ Shine International) và ra mắt báo giới vào chiều 2.10 tại TP.HCM. MasterChef - Vua đầu bếp đến VN (Thanh Niên) / “Vua đầu bếp - Master Chef” chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam (iHay) / “Vua đầu bếp” đến Việt Nam (Thanh Niên).

Robert Pattinson là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh (Thanh Niên): Tạp chí Glamour (Anh) vừa công bố danh sách top 10 người đàn ông gợi cảm nhất hành tinh năm 2012 do độc giả bình chọn. Robert Pattinson (26 tuổi), đánh bại Tom Hiddleston (hạng 2) và Johnny Depp (hạng 3) để giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

* 125 năm ngày sinh nhà văn Phan Khôi: Sinh thời, thầy (bố) tôi - nhà văn Phan Khôi, không phải là người thích chụp ảnh. Vì vậy mà cho tới lúc qua đời tại Hà Nội, ngày 16.1.1959, số ảnh ông để lại cho con cháu cũng chẳng có là bao. Ảnh thầy tôi nhìn từ những kỷ niệm (Thanh Niên). >> Điều ít biết về Phan Khôi và Nhất Linh / Phan Khôi, tác phẩm đăng báo 1930.

Lãng phí bảo tàng (Thanh Niên)

Chỉ là trưng bày của huyện, nhưng có sự tư vấn khoa học, “bảo tàng mini” huyện Đông Triều (Quảng Ninh) liên quan đến Phật hoàng Trần Nhân Tông thực sự gây ấn tượng mạnh về cả hiện vật và ý nghĩa. Bảo tàng nhỏ, tầm nhìn lớn (Thanh Niên)

Bảo tàng nhỏ, tầm nhìn lớn
 Phần dưới của đế tháp đất nung thế kỷ 14, sưu tập đền An Sinh - Ảnh: Trinh Nguyễn

Có lẽ, điều lạ nhất là một trưng bày cấp huyện lại vời chuyên gia tận trung ương tư vấn từ đào khảo cổ đến nghiên cứu, trưng bày trong nhiều năm. Từ chiến lược này, Đông Triều đang lấp dần chỗ trống chỉ thiếu sự liên kết núi - biển trong phát triển du lịch Quảng Ninh. Sự thiếu liên kết này, theo nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan tại hội thảo về Hạ Long, sẽ khiến du lịch thiếu đa dạng.

>> Kỳ 4: Hiến kế “đánh thức” hiện vật
>> Kỳ 3: Lười trưng bày chuyên đề
>> Kỳ 2: “Vô hồn” vì thiếu tính nhân văn
>> Kỳ 1: Lãng phí bảo tàng 

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Lê Ngọc Chiến đăng quang Gương mặt sinh viên - Facelook 2012 (Thanh Niên)
- Seth MacFarlane làm MC lễ trao giải Oscar (Thanh Niên)
- Adele hát ca khúc chủ đề phim mới về James Bond (Thanh Niên)
- Cuộc thi "vòng ba" độc đáo ở Brazil (Thanh Niên)
VNMT 2012 để thí sinh diện đồ cũ? (iHay)
Helen Thanh Đào bỗng “hot” tại Đài Loan (iHay)
Sắp tổ chức ngày hội văn hóa làng cốm Mễ Trì 2012 (Vietnam+)
Triển lãm ảnh chiến tranh Việt Nam tại nước Pháp (Vietnam+)
The Voice - Giọng hát Việt: Có đầu voi đuôi chuột? (SGGP)
Những vở kịch (Người lao động)
Vân Trang hóa thân nữ nhà văn (Người lao động)
Làn điệu phương Nam trở lại (Tuổi trẻ)

Giải U.21 Báo Thanh Niên

Người hâm mộ bóng đá Ninh Thuận lại một lần nữa được sống trong không khí hạnh phúc mà bóng đá đem lại, khi U.21 Ninh Thuận đánh bại U.21 Khánh Hòa 4-1 trong loạt sút luân lưu để tiến vào trận chung kết. Ninh Thuận vào chung kết (Thanh Niên) / U.21 Ninh Thuận vào chung kết bằng loạt sút luân lưu (Thanh Niên).

Ninh Thuận vào chung kết
Ninh Thuận vui mừng với chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa

Trận “derby” miền Bắc giữa U.21 SLNA và U.21 Than Quảng Ninh (TQN) vào lúc 16 giờ chiều nay, được xem là trận cầu ngang tài cân sức (trực tiếp truyền hình trên các kênh VTV6, VTC3, HTVC Thể thao, Đài truyền hình Ninh Thuận). Kẻ tám lạng người nửa cân (Thanh Niên).

- HLV tuyển QG Phan Thanh Hùng: Chờ Duy Thanh tỏa sáng (Thanh Niên)
- Thủ môn Nguyễn Thanh Diệp: “Xin được chia sẻ niềm hạnh phúc” (Thanh Niên)

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Than Quảng Ninh và Khatoco Khánh Hòa vào bán kết  / Người Ninh Thuận hân hoan với "chiến tích" của đội nhà / Nguyễn Cảnh Dương: “Chúng tôi luôn thi đấu vì người hâm mộ” / Chiến tích tuyệt vời của Ninh Thuận / Chủ nhà Ninh Thuận vào bán kết ngoạn mụcĐánh bại Đồng Tháp 7-1, SLNA đoạt vé vào bán kết / Bên lề giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012 / Than Quảng Ninh và ĐTLA chiếm ưu thế / Người hùng Lê Duy Thanh / Động lực mới cho Ninh Thuận / Ngỡ ngàng Ninh Thuận / Ngỡ ngàng với chiến thắng đầu tiên của U.21 Ninh Thuận / Đà Nẵng dẫn đầu bảng A / SHB.Đà Nẵng hạ SLNA để tiến gần bán kết / “Bàn thắng giúp tôi tự tin” / Kịch tính bảng B / Khatoco Khánh Hòa cầm chân Nam Định Hội tụ những cầu thủ trẻ tài năng / U.21 Ninh Thuận thua trận ra quân đầy tiếc nuối.

* Ngày tập đầu tiên của tuyển Việt Nam: Rêm mình! (Thanh Niên): Chỉ trong ngày tập trung đầu tiên (2.10), đội tuyển Việt Nam đã có nhiều ca chấn thương. Rất may là theo các bác sĩ và ban huấn luyện, tất cả đều là những chấn thương không nghiêm trọng nên không ảnh hưởng đến quân số đội tuyển.

* Bản quyền truyền hình AFF Cup 2012: Vẫn đang đàm phán! (Thanh Niên): Trao đổi với tập đoàn Dentsu Alpha (Nhật Bản) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), về việc bản quyền truyền hình (BQTH) giải AFF Cup 2012, cả 2 nơi này đều phủ nhận đã thỏa thuận xong và tiết lộ "mọi việc vẫn đang trong vòng đàm phán". >> Khán giả truyền hình Việt Nam hết hi vọng xem AFF Cup 2012?.

* “Đại gia” mới của bóng đá Pháp PSG có thể sẽ làm “nổ tung” thị trường chuyển nhượng thế giới khi sẵn sàng chi 100 triệu euro để có được chữ ký của siêu sao Cristiano Ronaldo vào tháng 1.2013. PSG sắp làm “nổ tung” thị trường chuyển nhượng thế giới (Thanh Niên).

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Vòng bảng Champions League: Muốn gì được nấy (Thanh Niên)
- M.U, Bayern Munich và Chelsea gặp khó về lực lượng (Thanh Niên)
- Juventus thận trọng trước Shakhtar Donetsk (Thanh Niên)
- N.Sài Gòn tương lai vẫn mù mịt (Thanh Niên)
- Áp lực lớn cho HLV Mark Hughes (Thanh Niên)
- Trọng tài Anh có "phân biệt đối xử"? (Thanh Niên)
- Gerrard “nhắc khéo” Liverpool gia hạn hợp đồng (Thanh Niên)
- M.U nhắm con của Paul Ince thay cho Nani (Thanh Niên)
- Ronaldo và tiền (Thanh Niên)
- Nani phủ nhận chuyện có người tình mới (Thanh Niên)
Giải Úc mở rộng tăng thưởng kỷ lục trong lịch sử Grand Slam (Thanh Niên)
- Tiến Minh dự giải cầu lông Đài Loan (Thanh Niên)
- Các tay vợt nữ sắp bị cấm la hét trong thi đấu (Thanh Niên)
Mourinho ấn định thời điểm chia tay Real Madrid (Vietnam+)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 2.10.2012
>> Điểm báo ngày 1.10.2012
>> Điểm báo ngày 30.9.2012
>> Điểm báo ngày 29.9.2012
>> Điểm báo ngày 28.9.2012
>> Điểm báo ngày 27.9.2012
>> Điểm báo ngày 26.9.2012
>> Điểm báo ngày 25.9.2012
>> Điểm báo ngày 24.9.2012
>> Điểm báo ngày 23.9.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.