Chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc đá tặng nước bạn Lào

03/10/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tuy chưa hoàn thành nhưng các tác phẩm điêu khắc đá dành tặng nước bạn Lào vào đúng ngày quốc khánh Lào (2.12) ở Trại sáng tác Tình hữu nghị Việt Nam - Lào (H.Chương Mỹ, Hà Nội) được giới điêu khắc đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật.

>> Khánh thành vườn tượng điêu khắc đá Festival Biển Vũng Tàu
>> Khai mạc hội trại điêu khắc Đà Lạt
>> Kết thúc trại điêu khắc đá Việt Nam - Na Uy
>> Trại sáng tác điêu khắc đá TP.HCM lần 1: Đánh thức tâm hồn đá

Ông Thành cũng cho hay, đây là lần đầu tiên tượng nghệ thuật điêu khắc của Việt Nam được đem ra nước ngoài trưng bày nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt.

Các tác phẩm đem tặng nước bạn đều là “đứa con tinh thần” của các nhà điêu khắc tên tuổi Nguyễn Phú Cường, Lưu Thanh Danh, Nguyễn Xuân Thành, Vương Học Báo, Nguyễn Kim Xuân… sáng tác.

Sau khi hoàn thành, các tác phẩm này sẽ tặng cho Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào và được trưng bày trong khuôn viên trường Nghệ thuật Quốc gia tại Thủ đô Vientiane của nước bạn.

Một vài tác phẩm điêu khắc đá tặng nước bạn Lào đang trong quá trình hoàn thành:

nghệ thuật điêu khắc
Trại sáng tác quốc tế Tình hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ cho ra lò 15 tác phẩm điêu khắc đá do các nhà điêu khắc Việt Nam và Lào thực hiện để tặng nước bạn Lào nhân kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường đang miệt mài đục đẽo tác phẩm "Tình yêu Việt - Lào". Theo tác giả Cường, hiện tác phẩm đã hoàn thành được 70%, thể hiện hình tượng cô gái Lào chăm sóc anh bộ đội Việt Nam, cũng là tình cảm keo sơn giữa 2 dân tộc Việt - Lào - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thành bên tác phẩm xuất phát từ hình tượng nút buộc ở cổ tay mang ý nghĩa chúc phúc của nước bạn Lào - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân đang chia sẻ về ý tưởng sáng tác tác phẩm thể hiện tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Nhà điêu khắc Vương Học Báo nói về tác phẩm điêu khắc đá trừu tượng của mình - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh bên tác phẩm có tên Sabaidee (tiếng Lào là: xin chào) thể hiện hình ảnh cô gái Lào cúi chào đầy gần gũi, thương mến - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Tác phẩm Đôi bờ của nhà điêu khắc trẻ Trần Văn Thức thể hiện hình tượng hạt ngô, đậu hút nước từ một mạch nước, tượng trưng cho 2 dân tộc Việt - Lào cùng uống chung nước một dòng sông - Ảnh: Đan Hạ

nghệ thuật điêu khắc
Tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Xuân Việt thể hiện thiếu nữ Lào nâng niu đóa hoa sen, quốc hoa của Việt Nam - Ảnh: Đan Hạ

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.