Bão số 7 có thể ảnh hưởng đến Nam Trung bộ

03/10/2012 03:05 GMT+7

Chiều tối 2.10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9-10.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông nam và có khả năng mạnh thêm. Dự báo chiều 3.10, bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông nam. Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện bão số 7 tương tác với một cơn bão khác đang hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, cường độ mạnh cấp 8-9 và đang mạnh lên rất nhanh nên ít di chuyển. Nhiều khả năng bão đổi hướng về phía tây, sau đó là tây và tây tây bắc, hướng về các tỉnh Nam Trung bộ nước ta.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh.

Mai Vọng - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.