Phá đường dây trộm cắp theo "đặt hàng"

02/10/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua 1.10, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã triệt phá băng giang hồ, trộm cắp tài sản của Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất ba lô, túi xách, đóng tại KCN Sóng Thần, TX.Dĩ An), do Lê Vĩnh Sinh (41 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 18 nghi phạm về hành vi "cố ý gây thương tích" và "trộm cắp tài sản".

 Hôm qua 1.10, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã triệt phá băng giang hồ, trộm cắp tài sản của Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất ba lô, túi xách, đóng tại KCN Sóng Thần, TX.Dĩ An), do Lê Vĩnh Sinh (41 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 18 nghi phạm về hành vi "cố ý gây thương tích" và "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 2.2012, đàn em của Lê Vĩnh Sinh nhiều lần giả làm công nhân vào lấy cắp vải của Công ty PungKook Sài Gòn II, quấn vào chân mang ra ngoài thì bị bảo vệ phát hiện, bắt giữ. Thấy vậy, Sinh tìm cách mua chuộc giám đốc bảo vệ nhằm "làm ngơ" cho đàn em trộm cắp tài sản, nhưng bị cự tuyệt. Sau đó, Sinh cùng đàn em nhiều lần mang hung khí đến cổng công ty gây rối, chém bảo vệ nhằm uy hiếp, gây áp lực.

Ngày 24.3, Sinh gọi điện cho Chu Văn Sỹ (tức Sỹ "mát", quê Nghệ An; người tham gia bảo kê cho hoạt động trộm cắp của Sinh) cùng Võ Xuân Định (24 tuổi, quê Đắk Lắk) mang theo nhiều đàn em khác xách mã tấu, tuýp sắt kéo đến cổng Công ty PungKook Sài Gòn II đập phá tài sản, truy sát bảo vệ gây náo loạn trong KCN Sóng Thần. Qua truy xét, Công an TX.Dĩ An đã bắt Lê Vĩnh Sinh, Chu Văn Sỹ và Võ Xuân Định. 

Qua đấu tranh, Sinh khai nhận, từ năm 2010, Phan Văn Kiện (tức Ba "điền", giám đốc một xưởng may ở Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Phong (tức Phong "chùa", giám đốc một xưởng may tại Q.Tân Bình, TP.HCM - cả hai đã bị bắt) "đặt hàng" với Sinh để mua vải cắt sẵn theo số lượng và mã hàng.      

Để có hàng cung cấp cho Kiện và Phong, Sinh bố trí nhiều đàn em vào làm công nhân trong Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (do trước đây có thời gian làm tại công ty này nên Sinh biết được nhiều kẽ hở trong khâu quản lý vải) để tuồn hàng ra ngoài. Chưa hết, Sinh còn lôi kéo, khống chế nhiều người làm ở nhiều khâu trong công ty tham gia đường dây trộm cắp này. Trong đó, Sinh đã móc nối với Phạm Châu Kha (Giám đốc xưởng 2A), Trần Văn Linh (tài xế xe tải) và Nguyễn Đình Tuấn (tài xế xe nâng - cả 3 người đã bị bắt) vận chuyển vải ra ngoài dưới dạng hàng của công ty mang đi thuê gia công bên ngoài.

Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây trộm cắp này.

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An, giá trị tài sản mà các nghi phạm trộm cắp được theo lời khai vào khoảng 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá thị thực tế trộm cắp lớn hơn rất nhiều lần, vì ngay chính quản lý của công ty cũng không biết số lượng mất mát là bao nhiêu.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.