Đại biểu Quốc hội giám sát đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

02/10/2012 04:32 GMT+7

(TNO) Chiều 1.10, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có buổi giám sát tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM.

Lãnh đạo trường cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành y tế TP.HCM, năm nay trường tăng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy lên 620. Dự kiến năm 2013 chỉ tiêu này sẽ tăng lên 800 (trước đó, năm 2008 chỉ tuyển 270, năm 2011 tuyển 420).

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội TP.HCM khuyến cáo, việc tăng chỉ tiêu là cần thiết, nhưng phải đảm bảo chất lượng đầu vào; đảm bảo cơ sở y tế cho sinh viên y thực tập (tránh tình trạng sinh viên đi thực tập tại bệnh viện chỉ “đứng ngó”); đảm bảo về đội ngũ giảng dạy, nhằm tránh tình trạng bác sĩ ra trường kiến thức chuyên môn kém.

Các đại biểu cũng đề nghị trường cần tập trung vào đào tạo bác sĩ hướng về cộng đồng như tiêu chí ban đầu đề ra cho trường.

Thanh Tùng

>> Chỉ tiêu tuyển sinh các ĐH: Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Kỹ thuật Công nghệ, Quốc tế Miền Đông
>> ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Dự kiến điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm ngoái
>> Chỉ tiêu tuyển sinh các ĐH: Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Kỹ thuật Công nghệ, Quốc tế Miền Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.