Vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc: Xử phạt ông Phạm Phú Thạnh 60 triệu đồng

01/10/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Sáng 1.10, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) Nguyễn Thanh Đạt cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Phú Thạnh (có 5% vốn trong Công ty Nguyên Long Sơn do ông Zong Heng Shan, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc) 30 triệu đồng đối với hành vi xây dựng trái phép trên thửa đất ruộng tại xã Hàm Đức mà trước đây ông này đã chuyển nhượng cho ông Zong Heng Shan, đồng thời buộc ông Thạnh phải đập bỏ toàn bộ công trình xây dựng trên diện tích đất nói trên.

(TNO) Sáng 1.10, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) Nguyễn Thanh Đạt cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Phú Thạnh (có 5% vốn trong Công ty Nguyên Long Sơn do ông Zong Heng Shan, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc) 30 triệu đồng đối với hành vi xây dựng trái phép trên thửa đất ruộng 8.522 m2 tại xã Hàm Đức mà trước đây ông này đã chuyển nhượng cho ông Zong Heng Shan.

Đồng thời, UBND H.Hàm Thuận Bắc cũng buộc ông Thạnh phải đập bỏ toàn bộ công trình xây dựng trên diện tích đất nói trên.

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc, ông Thạnh còn bị xử phạt thêm 30 triệu đồng đối với hành vi thu gom trái phép 59,6 ha đất tại xã Hàm Chính mà ông này từng giao cho công ty Trung Quốc trước đây. Hiện UBND H.Hàm Thuận Bắc đang cho điều tra lại nguồn gốc pháp lý của việc cấp sổ đỏ cho bốn hộ dân đứng tên đối với phần diện tích đất nói trên.

Quế Hà

>> Vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc: Phát hiện thêm 8 thửa ruộng đang làm hồ sơ đăng kí
>> Báo cáo Thủ tướng vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.