Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Hoàng Sa

01/10/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay 1.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông.

>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
>> Nam bộ mưa lớn trái mùa do áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8 - cấp 9. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Hoàng Sa.

 
Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, chiều mai 2.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 -cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10 và có mưa rào và giông mạnh, biển động mạnh.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có cộng điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa-Vũng Tàu và các bộ, ngành liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, thực hiện kiểm đếm, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía bắc vĩ tuyến 12 và phía đông kinh tuyến 110,5.

Các địa phương nêu trên phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng nay 1.10, các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho  23.010 tàu với 129.818 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Trong đó, có 121 tàu với 1.394 người đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa; 423 tàu với 6.902 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. 22.466 tàu với 121.522 người khác đang hoạt động tại các vùng biển khác và neo đậu tại bến.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.