Thuốc ngủ tăng nguy cơ mất trí nhớ

03/10/2012 08:26 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu cho thấy uống thuốc ngủ nhóm benzodiazepine tăng rủi ro mất trí nhớ, theo UPI.

(TNO) Một nghiên cứu cho thấy uống thuốc ngủ nhóm benzodiazepine tăng rủi ro mất trí nhớ, theo UPI.

Giáo sư Tobias Kurth của Trường Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Harvard (Mỹ) và nghiên cứu sinh Sophie Billioti de Gage của Trường đại học Bordeaux (Pháp), cho biết 1.063 đối tượng tham gia nghiên cứu có độ tuổi trung bình là 78 - tất cả đều không có chứng mất trí lúc bắt đầu nghiên cứu.

Trong vòng hơn 10 năm sau, 253 đối tượng đã phát triển chứng mất trí, trong đó có 30 đối tượng dùng benzodiazepine, theo The Daily Telegraph dẫn lại kết quả nghiên cứu.

"Số liệu của chúng tôi cho thấy việc sử dụng benzodiazepin có liên quan với việc tăng nguy cơ mất trí nhớ", Billioti de Gage cho biết.

Billioti de Gage nói tiếp: “Vì vậy, các bác sĩ nên cẩn thận đánh giá những lợi ích dự kiến của việc sử dụng benzodiazepin và các tác dụng phụ”.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ).

Ngọc Lam

>> Sớm tử vong do dùng thuốc ngủ
>> Thuốc ngủ tác động như thế nào đến cơ thể?
>> Hút thuốc thụ động có thể bị mất trí nhớ
>> Dự báo bệnh mất trí qua dáng đi
>> Mất trí nhớ không do tuổi tác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.