Bão lũ hoành hành nhiều nơi, hơn 430 người chết

30/09/2012 04:00 GMT+7

Ngày 29.9, ít nhất 65 người bị thương khi trận bão Jelawat đổ bộ vào tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản.

Trận bão còn làm 4.000 người phải sơ tán và hơn 331.000 hộ gia đình bị mất điện, theo Đài NHK. Những cơn gió mạnh lên tới 234 km/giờ đã thổi tung nhiều xe cộ khiến giao thông tại đây hỗn loạn, hàng loạt chuyến bay và phà bị hủy. AFP dẫn nguồn Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo bão Jelawat di chuyển về hướng đông bắc với tốc độ 30 km/giờ sẽ gây mưa to cùng gió mạnh ở Tokyo vào hôm nay và ngày mai.

Cùng ngày, giới chức Tây Ban Nha thông báo ít nhất 10 người chết và 600 người phải sơ tán trong đợt lũ quét do mưa to đang hoành hành tại miền nam nước này, theo BBC. Nước lũ cuốn trôi hàng loạt xe hơi, làm hư hại nhiều ngôi nhà. Mưa to và sấm sét được dự báo vẫn tiếp tục diễn ra ở miền nam Tây Ban Nha vào hôm nay. Trong khi đó, giới chức Pakistan ngày 28.9 thông báo mưa lũ vừa cướp đi mạng sống của hơn 422 người ở nước này và làm 3.000 người bị thương, theo AP.

Văn Khoa

>> Bão lũ hoành hành châu Á, 46 người chết
>> Thái Lan cảnh báo lũ nghiêm trọng
>> Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
>> Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế
>> Bão lũ hoành hành châu Á, 220 người chết
>> Cảnh báo lũ trên các sông Bắc bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.