Cứu 46 thuyền viên bị chìm tàu

29/09/2012 03:10 GMT+7

Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng dữ gió mạnh, đến hơn 9 giờ sáng 28.9, lực lượng dân quân biển và người dân xã Duy Hải (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã đưa toàn bộ 46 thuyền viên của tàu QNa-91268 vào bờ an toàn.

* Lai dắt tàu cá cùng 31 ngư dân vào bờ an toàn

Đây là tàu câu mực khơi do ông Huỳnh Vui làm thuyền trưởng, 45 thuyền viên đều trú tại xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam), hành nghề tại vùng biển Trường Sa. Do thời tiết xấu, tàu quay về neo đậu tại ngoài khơi biển Cửa Đại, TP.Hội An. Tất cả dùng thúng nan bơi vào bờ biển bãi ngang thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, Duy Xuyên trú ẩn thì bất ngờ gió mạnh và sóng lớn ập đến, các thúng đều bị lật và chìm cách bờ khoảng 150 m.

* Chiều 28.9, tàu HQ884 của Hải quân VN đã lai dắt tàu QNa-94727 TS cùng 31 ngư dân về cảng Ba Ngòi, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn. Trước đó, ngày 25.9, tàu câu mực QNa-94727 TS do ông Nguyễn Văn Cứ (trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi ở vùng biển cách TP.Cam Ranh khoảng 165 hải lý.

Hồ Trọng - Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.