Các hồ chứa đồng loạt xả tràn

29/09/2012 03:05 GMT+7

Sáng 28.9, đơn vị chủ quản các hồ chứa Thác Mơ, Trị An, Cần Đơn và Dầu Tiếng ở thượng nguồn sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đều đồng loạt thông báo xả tràn.

Trong thông báo xả tràn khẩn cấp, Công ty CP thủy điện Thác Mơ cho biết vào lúc 6 giờ ngày 28.9, mực nước hồ thủy điện đã đạt cao trình 218,055 m, lưu lượng bình quân ngày 27.9 là 690 m3/giây, lưu lượng bình quân từ 0 - 6 giờ ngày 28.9 là 1.000 m3/giây và lưu lượng đỉnh lũ lúc 6 giờ sáng cùng ngày là 1.500 m3/giây. Công ty CP thủy điện Thác Mơ đã tiến hành xả tràn hồ bắt đầu từ 7 giờ ngày 28.9 với tổng lưu lượng xả về phía hạ du là 258 m3/giây và điều tiết nước qua tràn cho từng giờ tiếp theo.

Công ty thủy điện Trị An sáng 28.9 cũng thông báo đã xuất hiện cơn lũ tại hồ chứa của thủy điện này. Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước hồ đã đạt cao trình 61,645 m và mực nước hạ lưu nhà máy là 6 m. Lưu lượng nước về hồ trung bình từ 1 - 7 giờ ngày 28.9 là 2.300 m3/giây. Thủy điện Trị An đã tiến hành tăng lượng nước xả qua tràn vào lúc 11 giờ ngày 28.9 với lưu lượng nước xả qua tràn là 1.248 m3/giây; lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 900 m3/giây; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 2.148 m3/giây.

Do ảnh hưởng của thời tiết và tình hình khí tượng thủy văn khu vực có những diễn biến phức tạp, Công ty CP thủy điện Cần Đơn tiến hành xả lũ với lưu lượng 500 m3/giây; lưu lượng chạy máy 260 m3/giây, tổng lưu lượng về phía hạ du khoảng 760 m3/giây. Trong thời gian tới, Cần Đơn có thể sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn.

Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cũng thông báo xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng (đợt 5). Mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 27.9 ở cao trình 27,71 m cao hơn so với quy trình là 0,06 m, dung tích vượt quy trình là 10,68 triệu m3 nước. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa sẽ xả tràn hạ thấp mực nước hồ. Thời gian xả từ 7 giờ ngày 1.10 với lưu lượng xả là 50 m3/giây.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.