Sudan và Nam Sudan tiến đến thỏa thuận

28/09/2012 03:15 GMT+7

Sau bốn ngày thảo luận, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir đạt được nhiều đồng thuận để có thể ký kết hiệp ước song phương. AFP dẫn lời phát ngôn viên của phái đoàn Sudan cho biết việc đàm phán “đạt được tiến bộ ở rất nhiều vấn đề”.

Chi tiết của bản hiệp ước vẫn chưa được công bố nhưng đại diện hai bên tiết lộ sẽ có một điều khoản quy định vùng đình chiến ở khu vực biên giới giữa Sudan và Nam Sudan. Một điều khoản quan trọng khác là 2 nước sẽ hợp tác khai thác lại nguồn dầu mỏ tại Nam Sudan, sau khi đạt được thỏa thuận cách đây một tháng về việc vận chuyển dầu bằng hệ thống đường ống ở Sudan.

Tuy nhiên, Tổng thống al-Bashir và người đồng cấp Kiir không đạt được thỏa thuận sau cùng về một số khu vực mà hai bên đang tranh chấp chủ quyền. Sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập khỏi Sudan vào tháng 7.2011, khu vực biên giới 2 nước thường xuyên xảy ra giao tranh. Vì thế, LHQ đe dọa trừng phạt cả 2 nếu không đạt được thỏa thuận nhằm ổn định tình hình.

Lan Chi

>> Hội đàm Sudan và Nam Sudan
>> Tổng thống Nam Sudan đòi nợ nội các
>> Sudan - Nam Sudan giao tranh dữ dội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.