Lừa đảo trên Facebook

28/09/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Bà Lori Stilley, ở bang New Jersey (Mỹ), đã giả vờ mắc bệnh ung thư để đánh lừa người thân, bạn bè, nhiều người khác trên Facebook quyên góp tiền tặng, thậm chí tổ chức đám cưới cho mình.

Bà Lori Stilley (40 tuổi) ngày 27.9 đã bị tòa án buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, theo tin tức từ đài ABC ngày 28.9.

Các điều tra viên cho biết bà Stilley hồi tháng 2.2011 giả vờ than vãn với người thân và bạn bè, đồng thời viết trên Facebook rằng bà vừa phát hiện mình mắc bệnh ung thư bàng quang.

Đến tháng 4.2011 bà cho biết tình trạng bệnh tật của mình ngày càng nghiêm trọng.

Bà Lori Stilley giả mắc bệnh ung thư để lừa tiền - Ảnh chụp màn hình đài ABC
Bà Lori Stilley giả mắc bệnh ung thư để lừa đảo - Ảnh chụp màn hình đài ABC

Nhiều người trên Facebook (một số là bạn thân của bà) thấy thương cảm trước câu chuyện (hoàn toàn bịa đặt), đã quyên góp trên 10.000 USD cho bà Stilley chữa bệnh sau khi nghe bà bảo rằng không có bảo hiểm y tế.

Người thân và bạn bè còn góp tiền tổ chức một đám cưới cho bà Stilley, theo ABC.

Tuy nhiên, những mạnh thường quân bắt đầu sinh nghi vào tháng 11.2011 và báo cảnh sát sau khi thấy bà Stilley viết trên Facebook rằng bà đã cảm thấy khỏe hơn và một điều nhiệm màu đã xảy ra.

Công tố viên Robert Bernardi cho ABC biết vụ lừa đảo này “cực kỳ thâm độc”.

Trong khi ông Adam Malamut, luật sư của bà Stilley, cho biết tòa không đưa ra bằng chứng thuyết phục khi buộc tội bà Stilley.

Bà Stilley được tại ngoại sau khi đóng 25.000 USD.

Phúc Duy

>> Giả danh trung tâm điện máy để lừa đảo
>> “Mượn” dự án giãn dân phố cổ để lừa đảo
>> Bắt nhóm lập website lừa đảo
>> Giả điều dưỡng viên để lừa đảo
>> Cảnh báo nạn cán bộ ngân hàng lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.