Rắn mối Campuchia về chợ vùng biên

27/09/2012 10:18 GMT+7

Hiện nay, tại các chợ cửa khẩu biên giới ở An Giang, như: Khánh Bình (H.An Phú), Xuân Tô (H.Tịnh Biên) và Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) xuất hiện hàng chục cơ sở thu mua rắn mối.

Theo lời các chủ vựa, rắn mối có nhiều chất bổ dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe và là món khoái khẩu của nhiều thực khách ở miền Tây nên vào mùa lũ, họ thu mua để bán lại kiếm lời.

bán rắn mối

Anh Ngô Văn Sỹ, chủ vựa rắn mối ở chợ cửa khẩu Khánh Bình, cho biết năm nay lượng rắn mối được người dân Campuchia đánh bắt, mang qua cửa khẩu bán khá lớn. Rắn mối loại 1 hiện có giá từ 60.000 -70.000 đồng/kg, loại 2 từ 45.000-50.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái từ 15.000-20.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày cơ sở anh Sỹ thu mua từ 30-40 kg rắn mối, đem đi giao cho các đầu mối ở TP.Cần Thơ và TP.HCM tiêu thụ.

Công Hân

>> Tỉ phú rắn mối
>> Rắn mối vào nhà hàng
>> Cháo rắn mối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.