Khởi tố ông Trần Xuân Giá và 3 cựu lãnh đạo ACB, Eximbank

27/09/2012 17:30 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều nay 27.9, ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Xuân Giá (73 tuổi, trú tại P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

>> Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời về vụ bầu Kiên bị bắt
>> Làng bóng đá “giật mình” nghe tin bầu Kiên bị bắt
>> Bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bầu Kiên
>> Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm 2 tội danh
>> Khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Đức Kiên

Theo thông báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra công an cũng khởi tố một số cựu lãnh đạo các ngân hàng ACB, Eximbank, gồm các ông Trịnh Kim Quang (54 tuổi, ngụ tại P.6, Q.3, TP.HCM), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB; ông Lê Vũ Kỳ (56 tuổi, ngụ tại P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và ông Phạm Trung Cang (54 tuổi, ngụ tại P.2, Q.3, TP.HCM), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Các bị can trên bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND tối cao cho các bị can tại ngoại. 

Theo thông tin ban đầu, các bị can nói trên bị cáo buộc có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng do Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TP.HCM thuộc Ngân hàng công thương VN (Vietinbank) cầm đầu.

Vào hồi tháng 10.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Huyền Như cùng nhiều đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cụ thể, Huỳnh Thị Huyền Như đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền gần 719 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB  và Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khởi tố các bị can trên nhằm phục vụ mục tiêu làm cho hệ thống ngân hàng phát triển ổn định lành mạnh trong quá trình tái cơ cấu, đảm bảo an toàn an ninh cho người gửi tiền.

Ông Trần Xuân Giá sinh năm 1939 tại Thừa Thiên-Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, có bằng tiến sĩ kinh tế tại Liên Xô cũ. Từ 1966, là giảng viên tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Từ 1981, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước (hàm thứ trưởng); từ 1989, làm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Văn phòng Chính phủ); từ 1992, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ KH-ĐT); từ 1996, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.

Từ năm 2003, ông Giá làm Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng về đổi mới chính sách kinh tế - xã hội và hành chính. Sau khi nghỉ hưu, từ tháng 11.2006, ông làm cố vấn HĐQT Ngân hàng ACB, đến tháng 3.2008, làm Chủ tịch HĐQT.

Tới ngày 19.9.2012, ông Trần Xuân Giá cùng hai Phó chủ tịch là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang đã từ nhiệm tại ACB đều với lý do cá nhân. (Thái Sơn)

Thái Sơn - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.