Vi rút bí hiểm xuất hiện tại Trung Đông

26/09/2012 03:10 GMT+7

Ngày 25.9 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo một người đàn ông Qatar nhiễm một loại vi rút cùng họ với vi rút SARS, đang trong tình trạng nguy kịch.

AFP dẫn thông báo của WHO xác nhận bệnh nhân 49 tuổi được đưa vào bệnh viện ở Doha để được chăm sóc đặc biệt vì có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp cấp và suy thận vào ngày 7.9 trước khi được chuyển đến Anh vào ngày 11.9.

Trước đó, cũng đã có một công dân Ả Rập Xê Út tử vong nghi do nhiễm vi rút này. Đến nay, vi rút mới vẫn còn là một bí ẩn và các chuyên gia chỉ mới xác định được nó cùng họ với vi rút SARS, vốn đã giết chết 800 người hồi năm 2003.

Theo AP, giới chức y tế chưa biết liệu vi rút mới có lây từ người sang người và gây ra cơn đại dịch tương tự như 9 năm trước hay không. WHO chưa đưa ra cảnh báo về loại vi rút mới vì chưa rõ nguồn bệnh nhưng chính quyền Ả Rập Xê Út khuyến cáo dân chúng cần đeo khẩu trang và giữ tay sạch sẽ khi đến nơi đông người.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.