Thu hồi đất để tu bổ Kinh thành Huế

26/09/2012 15:05 GMT+7

Ngày 25.9, tin từ UNBD TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, Chủ tịch UBND TP.Huế vừa có thông báo (số 664/TB-UBND) về chủ trương thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (đợt1).

Theo đó, tổng diện tích đất sẽ thu hồi trong đợt này là 58.751m2 thuộc khu vực thượng thành phía nam Kinh thành Huế và Eo bầu Nam Thắng (Eo bầu nằm giữa cửa Quảng Đức và cửa Chánh Nam) thuộc địa phận phường Thuận Hòa và Thuận Thành. UBND TP Huế đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Đầu tư và xây dựng TP Huế phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND các phường Thuận Hòa, Thuận Thành triển khai công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có đất đai và tài sản nằm trong phạm vi đất thu hồi thuộc dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước

Tại thông báo này, UBND TP.Huế cũng cho phép Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành công tác khảo sát, đo đạc, lập dự án đầu tư để triển khai dự án theo kế hoạch.

Bùi Ngọc Long

>> Thu hồi đất của dân phải đền bù “trọn gói”
>> Gần 200 tỉ đồng hỗ trợ dân bị thu hồi đất
>> Sửa đổi luật Đất đai: Nóng chuyện thu hồi đất
>> Nhiều thiếu sót trong thu hồi đất ở Dương Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.