Quảng Ngãi phê duyệt phương án khảo sát con tàu đắm

26/09/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định phê duyệt phương án khảo sát, thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.

(TNO) Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hôm qua 25.9 đã ký quyết định phê duyệt phương án khảo sát, thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.

Theo đó, thời gian khảo sát, thăm dò trong vòng năm ngày, trên diện tích khoảng 400 m2 tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, bằng các phương pháp hiện đại.

Phương án cũng đề cập đến việc sử dụng tàu thuyền giám sát thường xuyên, tổ chức khoanh vùng khu vực khảo sát, thăm dò, thả hệ thống phao nổi nhằm bảo vệ, ngăn chặn không cho tàu thuyền của ngư dân tiếp cận khu vực khảo sát, tránh làm thất thoát, hư hại di sản văn hóa dưới nước.

Doanh nghiệp tham gia thực hiện khảo sát, thăm dò có trách nhiệm bảo hiểm và bảo đảm điều kiện an toàn lao động cho lực lượng tham gia thăm dò.

Dự kiến số tiền thực hiện công tác khảo sát, thăm dò khoảng 500 triệu đồng do doanh nghiệp chịu trách nhiệm khảo sát chi trả.

Quảng Ngãi phê duyệt phương án thăm dò, khảo sát cổ vật
Các chuyên gia khảo cổ học đang xem xét những cổ vật do ngư dân trục vớt trái phép từ con tàu đắm

Cũng trong ngày 25.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định chọn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) là đơn vị chịu trách nhiệm thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Quảng Ngãi tăng cường bảo vệ cổ vật
>> 17 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu thầu khai quật cổ vật
>> Tàu chở cổ vật bị chìm có thể do hỏa hoạn
>> Kho cổ vật dưới biển
>> Khẩn cấp khai quật cổ vật dưới biển
>> Bình Châu “nóng” lên vì cổ vật
>> Đổ xô ra biển lặn tìm cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.