Nga đưa chiến đấu cơ đến Bắc cực

26/09/2012 03:10 GMT+7

Từ nay đến cuối năm, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa chiến đấu cơ đánh chặn tầm xa MiG-31 đến căn cứ Rogachevo ở Bắc cực nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ phía bắc.

Báo Izvestia ngày 25.9 dẫn nguồn tin quân sự cho biết phi đội MiG-31 là một thành tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ chống tên lửa đang được phát triển của Moscow.

“MiG-31 có thể đánh chặn không chỉ các đợt không kích mà cả những tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân trong phạm vi từ biển Barents tới bờ biển Laptev”, nguồn tin nói thêm.

Theo chuyên gia Anatoly Tsyganok, phiên bản MiG-31BM có tầm hoạt động đến 1.450 km và có thể mở rộng đến 5.400 km nếu được tiếp liệu trên không.

Dù Nga chưa phủ sóng radar trên mặt đất khắp lãnh thổ phía bắc nhưng MiG-31có thể đánh chặn những mục tiêu ở cách xa 200 km nhờ hệ thống dò tìm tiên tiến và tên lửa tầm xa.

Trùng Quang

>> Nga triển khai phi đội MiG-31 đến căn cứ Bắc Cực
>> Nga điều tra vụ nổ chiếc MiG-31
>> Nỗi kinh hoàng mang tên MIG-31

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.