Lập Tổ công tác nghiên cứu phát triển Phú Quốc

26/09/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Chính phủ ngày 25.9 đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(TNO) Thủ tướng Chính phủ ngày 25.9 đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác (TCT) nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm Tổ trưởng TCT. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giữ chức Tổ phó thường trực TCT. Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ phó TCT.

Thành viên TCT gồm có: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái…

TCT có nhiệm vụ nghiên cứu các mô hình phát triển đảo trong và ngoài nước (chủ yếu các nước châu Á), trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc nhanh và bền vững.

Thủ tướng thành lập Tổ công tác nghiên cứu phát triển Phú Quốc
Du khách nước ngoài đến đảo Phú Quốc

Thủ tướng thành lập Tổ công tác nghiên cứu phát triển Phú Quốc 1
Bến tàu An Thới, đảo Phú Quốc

Thủ tướng thành lập Tổ công tác nghiên cứu phát triển Phú Quốc 3
Biển Phú Quốc

Được biết, đảo Phú Quốc rộng hơn 589 km2 (xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore), có sức hút mạnh đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 Phú Quốc sẽ trở thành Đặc khu hành chính kinh tế trực thuộc TW.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

>> Kiến nghị thu hồi 97 dự án trên đảo Phú Quốc
>> Ngôi chùa lâu đời nhất trên đảo Phú Quốc
>> Rau sạch trên đảo Phú Quốc
>> Khám phá sông Rạch Tràm trên đảo Phú Quốc
>> Đẩy nhanh tốc độ phát triển đảo Phú Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.