Bắt nhóm ép người viết giấy vay nợ

26/09/2012 03:20 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết ngày 25.9 đã điều tra khám vụ bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 người có liên quan, gồm: Đỗ Xuân Huyện (29 tuổi), Cao Văn Đại (35 tuổi), Đào Công Quý (26 tuổi), Phạm Văn Hải (19 tuổi) và Lê Huy Sơn (18 tuổi) đều cùng trú tại H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, năm 2011, Nguyễn Thị Thúy Hà (37 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) nhận của Nguyễn Thị Minh Hà (trú 1001 đường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng) số tiền 420 triệu đồng để xin cho hai người nhà vào làm việc tại Bệnh viện Việt - Đức, nhưng không được. Năm 2012, Minh Hà đã nhiều lần đòi số tiền trên nhưng Thúy Hà mới trả được 120 triệu.

Tới 21 giờ 30 ngày 22.9, nhóm người trên đến nhà ép Thúy Hà lên xe ô tô, đưa tới giữ tại phòng 301 của nhà nghỉ Giang Ly (ở số 8, ngõ 33 Phạm Tuấn Tài, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) buộc viết giấy nợ 380 triệu, sau đó gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả…

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.