5.000 tay súng nước ngoài tại Syria

26/09/2012 03:15 GMT+7

Khủng hoảng tại Syria là một trong những chủ đề nóng bỏng tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ, bắt đầu hôm qua ở New York, Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở LHQ, đặc phái viên Lakhdar Brahimi cho hay chính phủ Syria khẳng định với ông có 5.000 tay súng nước ngoài đang tham chiến tại nước này.

Ông Brahimi cũng cảnh báo khủng hoảng đang ngày càng tồi tệ và đe dọa an ninh của các nước xung quanh. Ngoài ra, ông nhận định Tổng thống Bashar al-Assad “không có ý cải tổ”.

Cùng ngày, kênh truyền hình PBS dẫn lời Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố phản đối mọi hành động can thiệp quân sự của nước ngoài vào Syria nhưng cũng cho rằng Tổng thống al-Assad phải ra đi.

Trong khi đó, theo nguồn tin không chính thức, chị ông al-Assad là bà Bushra đã cùng các con bỏ chạy sang Dubai (UAE). Chồng bà này đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Damascus hồi tháng 7.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.